Xã hội

5 người chết, 10 người mất tích do mưa lũ tại miền Trung

04/11/2016, 08:53
image

Chi cục Phòng, chống thiên tai khu vực miền Trung – Tây Nguyên cho biết đã có 5 người chết, 10 người mất tích.

hon-30000-hoc-sinh-phai-nghi-hoc-do-lu-chia-cat-12
Tràn Huỳnh Mai tại huyện Tuy Phước (Bình Định) ngập sâu trong nước. Ảnh: Vĩnh Nhân.

Cụ thể, tại Quảng Bình có 2 người chết, 1 người mất tích, 13 người bị thương; tại Quảng Trị có 2 người chết, 2 người bị thương; T.T – Huế có 1 người bị thương; Đắk Lắk có 1 người chết; Quảng Ngãi có 3 người mất tích, 1 người bị thương; Phú Yên có 6 người mất tích.

Thiệt hại về tài sản tiếp tục tăng mạnh. Đến ngày 4/11 đã có 33 nhà bị sập, 131 nhà bị tốc mái, hư hỏng; 29.860 nhà bị ngập. Ngoài ra, có 2.001 ha lúa bị ngập, 498 ha hoa màu bị ngập, hư hại; 249 con gia súc và 9.570 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Gió to, sóng lớn trên biển cũng khiến tàu thuyền chưa kịp về bờ gặp nguy hiểm. Tại Phú Yên, lúc 13h40 ngày 3/11, tàu cá PY 90151TS của ông Trần Văn Tâm (trú khu phố Lê Duẩn, phường 6, TP Tuy Hòa) đang trên đường tránh lũ thì bị chìm, trên tàu có 4 thuyền viên bị nước lũ cuốn trôi ra biển, cách bờ biển khoảng 500m. Đến 23h30 cùng ngày, các lực lượng cứu hộ tỉnh đã vớt được 3 người đưa vào bờ an toàn, còn 1 người đang tiếp tục tìm kiếm.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, hiện có 1 cơn áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Nam. Hồi 1h ngày 4/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 8,1 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7-8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15km. Đến 1h ngày 5/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,4 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển Bình Thuận – Bến Tre khoảng 250km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Ninh Thuận đến Bà Rịa-Vũng Tàu có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-9 và có mưa dông mạnh. Sóng biển cao từ 2-3m; biển động. Vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên) trong 24 giờ tới: Vĩ tuyến 70N đến Vĩ tuyến 110N; Kinh tuyến 108,50E đến Kinh tuyến 1130E. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

 Xem thêm clip Hình ảnh miền Trung ngụp lặn trong cơn lũ lớn:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.