Hàng hải

5 tháng, cứu gần 300 người gặp nạn trên biển

02/06/2023, 20:19

Trong 5 tháng đầu năm 2023, đã có 297 người được cứu và hỗ trợ khi gặp tai nạn trên biển.

Tin từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải VN (VMRCC), 5 tháng đầu năm 2023, Trung tâm nhận được 119 vụ báo nạn. Trong đó, có 101 vụ báo nạn xác định, chiếm 84,9% và có 16 vụ điều động phương tiện SAR hoạt động TKCN trên biển.

img

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam hỗ trợ cứu nạn một thuyền viên bị tai nạn trên vùng biển Khánh Hòa

Đáng chú ý, trong 101 vụ việc báo nạn xác định, có 18 vụ việc tai nạn hàng hải liên quan đến tàu hàng (chiếm 17,8%). Chiếm phần lớn các vụ báo nạn liên quan tới tàu cá (73 vụ, chiếm 72,3%).

Đã có 297 người được cứu và hỗ trợ khi gặp tai nạn trên biển, trong đó có 6 người nước ngoài, cùng 26 phương tiện (đều là phương tiện mang quốc tịch Việt Nam).

Tuy nhiên, các vụ tai nạn vẫn để lại những thiệt hại với 50 người chết và mất tích, 12 phương tiện bị chìm (8 tàu cá, 3 tàu hàng, 1 tàu khác).

Riêng với khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, Trung tâm cũng tham gia với các lực lượng chức năng xử lý 14 vụ việc tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ được 24 người.

Một trong những vụ cứu nạn đáng chú ý trong 5 tháng đầu năm là sự phối hợp của Trung tâm trong việc tìm kiếm cứu nạn 5 người đi trên máy bay trực thăng Bell 505 số hiệu VN 8650, bị nạn tại khu vực vịnh Hạ Long.

Theo đó, lúc 20h00 ngày 5/4, Trung tâm điều động tàu SAR 411 tại Hải Phòng ra hiện trường để tìm kiếm cứu nạn. Đi cùng tàu SAR 411 có Đoàn công tác cơ động của Chính phủ do đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang trực tiếp dẫn đoàn. Đến 7h45 phút ngày 7/4, lực lượng tại hiện trường đã tìm thấy toàn bộ 5 thi thể đã đi trên máy bay Bell 505.

Hiện nay, trong bối cảnh chuẩn bị bước vào mùa mưa bão, để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển, đại diện VMRCC cho biết, Trung tâm sẽ tiếp tục duy trì chế độ trực ban tìm kiếm cứu nạn, hoạt động thường trực của đội phương tiện chuyên dụng ở tất cả các đơn vị trong Trung tâm, nhằm đảm bảo thu nhận và xử lý kịp thời mọi thông tin báo nạn trên biển nhận được.

Đồng thời, tổ chức kịp thời và có hiệu quả hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên biển. Trong đó, duy trì tốt hoạt động bảo dưỡng phương tiện, huấn luyện nghiệp vụ, cũng như đảm bảo các phương tiện luôn sẵn sàng tham gia hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.