Thời sự

50% trẻ em VN không đạt chuẩn dinh dưỡng

25/09/2014, 17:37

Theo kết quả khảo sát tình trạng dinh dưỡng trên 16.744 trẻ em từ 6 tháng đến 12 tuổi tại bốn quốc gia: Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Việt Nam, 50% trẻ em Việt Nam ở độ tuổi này đang thiếu...

TIN LIÊN QUAN

Kết quả khảo sát do Công ty TNHHFrieslandCampina phối hợp với Viện Dinh dưỡng Quốc gia và Hội Dinh dưỡng Việt Nam cũng chỉ ra, phần lớn trẻ thiếu dinh dưỡng sống ở vùng nông thôn, do không chỉ thiếu dưỡng chất trong bữa ăn hàng ngày mà còn do kiến thức về dinh dưỡng của các bậc cha mẹ cũng bị thiếu hụt, dẫn đến cách nuôi con chưa đúng.

Q.A

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.