Quản lý

500 công đoàn cơ sở ngành GTVT tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023-2028

05/06/2023, 16:22

500 công đoàn cơ sở giao thông đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023-2028, tiến tới Đại hội XI Công đoàn GTVT Việt Nam.

Công đoàn GTVT Việt Nam cho biết, tiến tới Đại hội XI Công đoàn GTVT Việt Nam, đến nay đã có 500/517 công đoàn cơ sở tổ chức đại hội, hội nghị công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028, đạt tỷ lệ 96,7%; 3/25 công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức đại hội công đoàn, đạt tỷ lệ 12%.

img

Đại hội Công đoàn trường Cao đẳng GTVT Trung ương IV

Ông Phạm Hoài Phương, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam cho biết, cùng với công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội, các cấp công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động chào mừng. Trong đó, các hoạt động văn hóa - thể thao sôi nổi đã thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia, góp phần cổ vũ, động viên tinh thần người lao động toàn ngành hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ của ngành năm 2023.

Nổi bật là Cụm Văn hóa - Thể thao số 3 tổ chức thành công hội thao thu hút 120 vận động viên tham gia đến từ 7 đơn vị; Công đoàn GTVT Việt Nam phối hợp với Tạp chí GTVT tổ chức Giải bóng đá ngành GTVT tranh Cúp Tạp chí GTVT năm 2023 thu hút hơn 300 vận động viên đến từ 16 đơn vị tham gia...

Công đoàn GTVT Việt Nam cũng đã tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023, trao tặng bằng khen cho 6 đơn vị có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm ATVSLĐ năm 2022”.

Nhân dịp Tháng Công nhân, lãnh đạo Công đoàn GTVT Việt Nam thăm hỏi trực tiếp, hỗ trợ tặng quà cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại công đoàn các đơn vị: Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc VN, Cục Đường thủy nội địa VN… Dịp này, Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam đã hỗ trợ kinh phí xây dựng 1 Mái ấm công đoàn, thăm và hỗ trợ 656 công nhân, viên chức, lao động với tổng số tiền 1,273 tỉ đồng.

img

Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Phạm Hoài Phương trao quà, động viên người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Ông Phương cho biết thêm, thời gian tới, Công đoàn GTVT Việt Nam tiếp tục chỉ đạo các đơn vị về việc tăng cường công tác chăm lo đời sống việc làm, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động; đôn đốc, hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028.

Cùng đó, hướng dẫn các đơn vị tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em - tháng 6/2023, Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6). Hướng dẫn các cấp công đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2023). Đặc biệt, phối hợp với Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam tiếp tục hỗ trợ cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các hoạt động xã hội từ thiện khác.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.