Xã hội

500 triệu USD mà Formosa đền mù chỉ mang tính ước lệ

01/07/2016, 08:22

Con số 500 triệu USD bồi thường hiện chỉ mang tính ước lệ so với những thiệt hại mà Formosa gây ra...

3

Người dân sầu não với xác cá chết tại biển ở Thừa Thiên-Huế hôm 21/4 - Ảnh: AFP

Trao đổi với PV Báo Giao thông, GS.TSKH Lê Huy Bá, nguyên Viện trưởng Viện KHCN và QLMT Trường Đại học Công nghiệp TP HCM nhận định, con số 500 triệu USD bồi thường hiện chỉ mang tính ước lệ so với những thiệt hại mà Formosa gây ra đối với 4 tỉnh miền Trung.

“Bồi thường phải dựa trên nguyên tắc tính đúng, tính đủ bao gồm các yếu tố cơ bản sau: Mức phá hủy tài nguyên; ô nhiễm môi trường gây thiệt hại hệ sinh thái; sức khỏe cộng đồng những người trực tiếp và gián tiếp bị ảnh hưởng; ảnh hưởng vô hình về lâu dài... Tất cả đều phải quy ra tiền cụ thể”.

Theo ông Bá, việc xác định nguyên nhân gây ra cá chết chỉ mới là bước khởi đầu cho cả một quá trình khôi phục tài nguyên môi trường biển dài về sau, hết sức phức tạp, công phu và khó khăn. “Chỉ riêng tính tới khoảng 400ha san hô bị tiêu diệt do nước thải Formosa gây ra, công sức để khôi phục cũng phải hàng tỷ USD với thời gian ít nhất từ 15-20 năm”, ông Bá nhận định.

Tương tự, TS. Nguyễn Tử Cương, chuyên gia cao cấp của Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Dịch vụ thủy sản Việt Nam cũng cho rằng, tiền đền bù phải được tính trên tổng số yếu tố gây thiệt hại về nuôi trồng thủy hải sản, giao thương, hệ phù du, thực vật biển, sức khỏe của con người...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.