Góc nhìn

52 nước cấm đánh vào mông trẻ em

07/01/2017, 20:09
image

Pháp trở thành nước thứ 52 trên thế giới thông qua luật chính thức cấm phụ huynh không được đánh vào mông con cái.

phat mong

Pháp vừa trở thành quốc gia thứ 52 trên thế giới thông qua luật chính thức cấm các bậc phụ huynh không được đánh phạt vào mông con cái - Ảnh minh họa

Theo nội dung trên trang LiveScience, Pháp vừa trở thành quốc gia thứ 52 trên thế giới thông qua luật chính thức cấm các bậc phụ huynh không được đánh phạt vào mông con cái, bất chấp việc phần lớn người Pháp đồng tình với việc dạy con theo cách này.

Luật này cấm cha mẹ sử dụng “mọi cách thức hành xử mang tính coi thường hoặc nhục mạ, kể cả hình phạt về thể xác”. Luật này được quy định trong bộ luật dân sự, do đó những người vi phạm sẽ không phải 
đối mặt với các án phạt hình sự.

Một nghiên cứu năm 2016 cho biết việc đánh trẻ em gây ra nhiều nguy cơ với trẻ. Theo đó, những đứa trẻ bị cha mẹ đánh dễ có xu hướng phát sinh thái độ bất chấp, những trục trặc tâm lý, dễ tỏ thái độ chống đối và hay gây gổ.

Hầu hết các nước ở châu Âu hiện đã cấm việc đánh vào mông trẻ em, trừ các nước Anh, Ý, Thụy Sĩ và Cộng hòa Czech, trong khi Mỹ lại cho 
phép hành vi này.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.