Điều tra

55 phút "đấu trí" với đối tượng dùng dao bầu khống chế con tin

25/03/2015, 10:36

Đối tượng là kẻ nghiện ma túy nặng và từng có 5 tiền án, tiền sự.

11079697_656168224512309_628252543_n

Ngày 24/3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ Đinh Hiếu Thành (SN 1972, trú tại khu tập thể phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Trước đó, vào lúc 14h25 ngày 23/3, Công an phường Thanh Xuân Bắc  nhận được tin báo tại phòng 204 Nhà E1, Khu tập thể Thanh Xuân Bắc, đối tượng Thành đang sử dụng hung khí khống chế chị Nguyễn Thị Hương (SN 1965, trú tại phòng 204 Nhà E1). Ngay sau khi nhận được thông tin, đích thân Đại tá Vũ Minh Phương, Trưởng Công an quận Thanh Xuân đã cùng với một tổ công tác xuống hiện trường vận động đối tượng thả con tin.

Đến khoảng 14h55, trước thái độ bất hợp tác của đối tượng, lực lượng công an đã đề nghị anh Nguyễn Chí Linh (SN 1981, trú tại phòng 502, nhà E2, khu tập thể Thanh Xuân Bắc), là người có mối quan hệ thân thiết với Thành trực tiếp đi vào phòng 204 nhà E1 khuyên can đối tượng. Trong lúc anh Linh đang nói chuyện với Thành, chị Hương đã kịp thời chạy thoát ra ngoài. Nạn nhân bị thương ở tay trái chảy rất nhiều máu nên nhanh chóng được lực lượng công an đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Sau khi để con tin thoát thân, Thành có dấu hiệu bị kích động và điên cuồng chống trả lực lượng công an. Hắn tuyên bố nếu bất cứ ai xong vào nhà sẽ bị hắn đâm chết rồi sau đó sẽ tự sát. Trước thái độ quá khích của đối tượng, Đại tá Phương vẫn kiên trì, bình tĩnh phân tích cho đối tượng Thành hiểu để buông vũ khí đầu hàng, nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Đến 15h20, Thành đã tự động mở cửa bước ra ngoài giao nộp hung khí cho lực lượng công an.

1
Hai chiếc dao bầu Thành sử dụng để khống chế nạn nhân

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng Thành khai nhận nguyên nhân dẫn đến hành vi của Thành bắt nguồn từ việc chị Hương dùng lời lẽ không hay mắng chửi hắn để ngăn cản Thành qua lại với anh Ngô Anh Tuấn (chồng chị Hương). Anh Tuấn và Thành vốn là “bạn nghiện” với nhau. Khi anh Tuấn đi cai nghiện về, Thành đến nhà chơi nhưng chị Hương lo ngại Thành rủ rê chồng mình chơi bời có thể sinh tái nghiện nên ra sức ngăn cản.

Vào lúc 14h ngày 23/3, Thành qua rủ anh Tuấn đi chơi liền bị chị Hương chửi bới, xua đuổi. Tức mình, Thành ra khu vực chợ Thanh Xuân Bắc mua hai con dao bầu tại một sạp bán thịt lợn, sau đó xông vào nhà chị Hương trả thù. Khi lực lượng công an có mặt, Thành liền giữ chị Hương trong nhà làm con tin nhằm tìm cách thoát thân. Được biết, Đinh Hiếu Thành là đối tượng nghiện ma túy nặng. Hắn từng có 5 tiền án, tiền sự về các tội “Trộm cắp tài sản”, “Cướp tài sản” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Vụ việc đang được Công an quận Thanh Xuân tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.