Đi ++

6 kinh nghiệm "bỏ túi" khi du lịch Bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng

30/03/2017, 14:40
image

Thời gian lý tưởng nhất để khám phá bán đảo Sơn Trà là từ tháng 3 đến tháng 9.

bao-dao-son-tra-1

Bán đảo Sơn Trà nhìn từ trên cao. (Ảnh: baodanang)

Bán đảo Sơn Trà có diện tích bao gồm đất liền và biển, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng 8km về hướng Đông Bắc và được biết đến là cánh rừng già duy nhất ở Việt Nam. Bán đảo có đỉnh cao nhất 696m so với mực nước biển và nhiều đỉnh cao trên 500m.

Đến đây du khách sẽ tận mắt chứng kiến “rừng vàng biển bạc” với những khu rừng nguyên sinh tươi tốt, hệ động thực vật phong phú và làn nước biển trong xanh, mát mẻ.

Thời điểm thích hợp nhất để đi du lịch Sơn Trà

Thời gian lý tưởng nhất để khám phá bán đảo Sơn Trà là từ tháng 3 đến tháng 9. Thời điểm này thời tiết khá ấm áp, không quá nóng, thỉnh thoảng có mưa nhưng không đáng kể. Nhiệt độ nằm trong khoảng từ 28 đến 30 độ C, vừa đủ để bạn muốn đắm mình trong làn nước trong xanh của biển Đà Nẵng cũng như có thể tổ chức các hoạt động dã ngoại, vui chơi ngoài trời.

Phương tiện di chuyển và đi lại

Bán đảo Sơn Trà rất mát mẻ nên nếu thời tiết không quá nắng nóng, du khách nên chọn đi xe máy. Giá thuê xe máy ở Đà Nẵng thường từ 120.000 đến 150.000 đồng. Đường ở đây cũng khá rộng rãi, quy hoạch rất tiện lợi nên nếu đi du lịch gia đình cũng có thể chọn đi bằng xe ô tô.

Xe đạp cũng là một phương tiện khá thú vị để khám phá bán đảo Sơn Trà tuy nhiên phương tiện này dành cho người có sức khỏe vì đường có dốc hơi cao.

Đường đi đến Bán đảo Sơn Trà

Cách trung tâm thành phố Đà Nẵng chỉ 10km, du khách có nhiều đường đi từ trung tâm để đến được bán đảo du lịch hấp dẫn này. Có 4 trục đường chính gồm:

Từ Huế đi theo đường biển Nguyễn Tất Thành, qua cầu Thuận Phước.

Từ Hội An đi dọc đường biển Trường Sa - Võ Nguyên Giáp - Hoàng Sa.

Từ sân bay Đà Nẵng đi qua cầu sông Hàn, quẹo qua Phạm Văn Đồng tới con đường ven biển tên Hoàng Sa và đi thẳng.

Cuối cùng là đi đường sông bằng các thuyền du lịch trên sông Hàn.

Nghỉ ngơi ở đâu tại Bán đảo Sơn Trà?

Nhà nghỉ và khách sạn ở bán đảo Sơn Trà rất da dạng và phong phú cả về số lượng và chất lượng. Đa phần các khách sạn, nhà nghỉ hay resort ở đây đều gần biển, thoáng mát, rất thuận lợi cho việc di chuyển tới các địa điểm du lịch ở Sơn Trà. Tùy thuộc vào nhu cầu cũng như kinh phí của bạn, mà các bạn nên chọn cho mình những khách sạn phù hợp nhất.

Dưới đây, là danh sách một số khách sạn giá rẻ và chất lượng ở bán đảo Sơn Trà:

Trendy Hotel, địa chỉ: 347-349 Trần Hưng Đạo, Quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng, Sông Hàn, Đà Nẵng.

Princess Hotel Đà Nẵng, địa chỉ Lô E2-20 Phan Bối, Quận Sơn Trà, bãi biển Mỹ Khê, Đà Nẵng

Son Tra Resort & Spa, địa chỉ Bãi Nam – Bãi Con, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng

Olina Hotel Danang, địa chỉ 54 Phạm Thiều,Quận Sơn Trà, Bãi Biển Mỹ Khê, Đà Nẵng

Những địa điểm du lịch không thể bỏ qua khi đến Bán đảo Sơn Trà

chua-linh-ung-ban-dao-son-tra

Bãi Bụt – chùa Linh Ứng

đỉnh bàn cờ

Đỉnh bàn cờ

bai-2113

Bãi Nam, bãi Bắc, bãi Rạng

kinh-nghiem-du-lich-ban-dao-son-tra-khamphadisan-3

Cây đa nghìn tuổi

nha-vong-canh

Nhà Vọng cảnh

baotangdongdinh-1

Bảo tàng Đồng Đình

 Ăn gì khi đến Bán đảo Sơn Trà?

kinh-nghiem-du-lich-ban-dao-son-tra-khamphadisan-7

Ẩm thực Bán đảo Sơn Trà nổi tiếng với các loại hải sản tươi ngon

Dịch vụ ăn uống ở Bán đảo Sơn Trà khá ngon và giá rẻ, du khách tới đây sẽ được thưởng thức những đặc sản nổi tiếng như: những món được nướng bằng than, hay những món rang muối từ của các loại hải sản tươi sống như: cá chim, cá đuối, tôm hùm, cá chình, tôm tích, tôm sú, bạch tuộc, cá mú, cá lăng, tôm càng, ba ba, mực lá, cua gạch, ghẹ, ốc đỏ, ốc hương, vòi voi, và các loại hải sản có theo mùa.

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.