Xã hội

6.000 người đang chờ được ghép thận

22/08/2014, 10:42

Ngày 21/8, tại Thừa Thiên - Huế, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế tổ chức Hội thảo tuyên truyền, vận động hiến mô và bộ phận cơ thể người.

Ngày 21/8, tại Thừa Thiên - Huế, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế tổ chức Hội thảo tuyên truyền, vận động hiến mô và bộ phận cơ thể người.

TIN LIÊN QUAN
img

Theo Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người (Bộ Y tế), đến hết năm 2013, ở Việt Nam đã tiến hành thành công hơn 1.000 ca ghép thận, 37 ca ghép gan, 9 ca ghép tim, một ca ghép thận và tụy và hàng nghìn ca ghép giác mạc… 


Hiện nhu cầu ghép mô, tạng ở Việt Nam là rất lớn, cần nhân dân cả nước đăng ký hiến và hiến tặng mô, tạng để trao tặng cơ hội, mang lại sự sống cho hàng nghìn người bệnh. Hiện có khoảng 6.000 người bị suy thận mạn cần được ghép thận.

Về ghép gan, chỉ tính tại một số bệnh viện lớn ở Hà Nội đã có trên 1.500 người có chỉ định ghép gan. Hiện cả nước có khoảng 300.000 người mù do các bệnh lý giác mạc và trên 6.000 người đang chờ được ghép giác mạc và hàng trăm người đang chờ được ghép tim... để được cứu sống.

Trần Anh
 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.