Đời sống

63 người tiếp xúc gần bệnh nhân Covid-19 số 48 có xét nghiệm âm tính

16/03/2020, 18:38

Lệnh hạn chế ra vào chung cư Hòa Bình (TPHCM) được gỡ bỏ sau khi 63 người tiếp xúc gần bệnh nhân số 48 ở chung cư này âm tính với virus corona.

img
Lệnh hạn chế ra vào chung cư Hòa Bình (90A, Lý Thường Kiệt, Q.10) đã được gỡ bỏ

Chiều 16/3, đại diện lãnh đạo phường 14, Q.10 (TP.HCM) cho biết, lệnh hạn chế ra vào chung cư Hòa Bình (90A, Lý Thường Kiệt, Q.10) đã được gỡ bỏ. Hiện tại chỉ thực hiện cách ly tại chỗ các hộ sát nhà ở bệnh nhân thứ 48.
Theo đó, chung cư Hòa Bình sẽ không còn bị hạn chế ra vào do 63 người tiếp xúc gần bệnh nhân mắc covid-19 ở chung cư này đều có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Hiện cơ quan chức năng đang cách ly 8 hộ (tính luôn căn hộ bệnh nhân 48) ở lầu 1 sát nhà bệnh nhân số 48.

Trước đó, trưa ngày 14/3, ngay sau khi tiếp nhận thông tin về bệnh nhân thứ 48, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cũng đã điều tra ngay các trường hợp tiếp xúc gần với người này, thực hiện cách ly và lấy mẫu xét nghiệm tại chung cư Hòa Bình bao gồm: 18 cư dân lầu 1, 32 cư dân lầu 2 - 3 và 13 nhân viên bảo vệ, tạp vụ, giữ xe. Kết quả xét nghiệm ngày 15/3 cho thấy 63 trường hợp nói trên đều âm tính với virus SARS-CoV-2.

Chung cư Hòa Bình có tổng cộng bốn lô với ký hiệu A1, A2 và B1, B2. Các lô B1, B2 tách biệt các lô A1, A2 và có cổng đi riêng. Bệnh nhân covid-19 thứ 48 ở tầng 1 lô A1. Tầng này tổng cộng tám căn hộ (tính luôn căn hộ bệnh nhân 48). Tối 13/3, cơ quan y tế lấy 20 mẫu ở các căn hộ này xét nghiệm covid-19 và đều có kết quả âm tính.

img
Bà con sống trong chung cư Hòa Bình rất vui mừng khi được địa phương quan tâm và chiều nay đã được gỡ lệnh hạn chế ra vào chung cư

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.