Kinh tế

63% người Việt ưu tiên dùng hàng Việt

29/12/2014, 13:05

Ông Nguyễn Trọng Điều, Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam cho biết, có tới 63% người Việt được hỏi khẳng định sẽ ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

img

Tuy nhiên, để hàng Việt thực sự chiếm lĩnh thị trường, cần có sự cải cách mẫu mã, chủng loại hàng hóa, giá cả, dịch vụ chăm sóc người tiêu dùng; Thiếu thông tin kết nối giữa nhà sản xuất và các đơn vị phân phối hàng hóa…

“Để làm được điều đó, Việt Nam phải nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, xây dựng quy hoạnh phát triển theo một chiến lược đúng đắn; Tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng và môi trường kinh doanh thuận lợi và bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô. Ngoài ra, Việt Nam phải nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp, các doanh nghiệp tăng cường hợp tác, liên kết vì lợi ích chung”, ông Điều cho biết.

Hải Quỳnh  

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.