Bạn cần biết

67% người dân quan niệm ung thư là chết

07/12/2015, 06:25

67% số người được hỏi cho rằng ung thư là bệnh nan y dù phát hiện sớm hay muộn.

ung-thu-gan-
Ảnh minh họa.

Đó là con số được đưa ra trong báo cáo “Gánh nặng bệnh ung thư và chiến lược phòng chống ung thư Quốc gia năm 2020” tại hội thảo phòng chống ung thư mới được tổ chức.

Kết quả điều tra cộng đồng tại 12 tỉnh, thành về kiến thức, thực hành phòng ngừa một số bệnh ung thư phổ biến cho thấy, chỉ có 35% người dân có hiểu biết cơ bản đúng về bệnh ung thư. 67% số người được hỏi cho rằng ung thư là bệnh nan y dù phát hiện sớm hay muộn. Khoảng 36% người dân cho rằng bị ung thư nếu đụng dao kéo vào sẽ di căn và mau chết.

Theo các chuyên gia y tế, hiện toàn cầu có khoảng 23 triệu người đang chung sống với ung thư. Nếu không có các biện pháp can thiệp kịp thời thì con số này sẽ lên tới 30 triệu người vào năm 2020. Riêng tại Việt Nam, ước tính trong năm 2020 sẽ có có khoảng 190 nghìn ca ung thư mới mắc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.