Pháp đình

7 năm tù cho kẻ lập Facebook tuyên truyền chống phá Nhà nước

27/11/2017, 14:34

Nguyễn Văn Hóa bị tuyên phạt 7 năm tù về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

121

Bị cáo Nguyễn Văn Hóa trước vành móng ngựa (Ảnh TL)

Sáng 27/11, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Nguyễn Văn Hóa (SN 1995, quê xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh, từ năm 2013 Nguyễn Văn Hóa đã lập tài khoản cá nhân trên facebook để chia sẻ, phát tán bài viết, video, hình ảnh có nội dung kích động, xuyên tạc sự thật, tuyên truyền các luận điệu phản động trái với đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước nhằm mục đích kích động người biểu tình sau sự cố môi trường biển và tình hình lũ lụt trên bịa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Từ năm 2014 – 01/2015, Nguyễn Văn Hóa sử dụng Blog để đăng tải, phát tán các tài liệu có nội dung xuyên tạc; tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin, bịa đặt gây hoang mang trong quần chúng nhân dân…

Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, hoàn toàn thừa nhận hành vi phạm tội của mình đồng thời xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

Căn cứ vào tình chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội; các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt 7 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Hóa với tội danh trên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.