Vận tải

7 ngày nghỉ Tết, lượng khách qua sân bay Cần Thơ tăng đột biến

26/01/2023, 16:46

Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, vận tải hành khách ở TP Cần Thơ tăng cao, trong đó, lĩnh vực hàng không tăng đến 219%...

Ngày 26/1 (tức mùng 5 Tết) Sở GTVT TP Cần Thơ cho biết, lượng hành khách đi đến Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ tăng đến 219% so với cùng kỳ trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão.

img

Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, vận tải hành khách TP Cần Thơ tăng cao.

Cụ thể, từ ngày 20-26/1, sân bay Cần Thơ đón 200 chuyến bay với hơn 31.150 hành khách. Trong đó, có 14 chuyến bay quốc tế vận chuyển hơn 1.670 hành khách.

Đây là tín hiệu vui cho ngành hàng không Cần Thơ sau 2 năm sản lượng vận tải giảm trong những ngày Tết do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Ngày cao điểm có lượng hành khách và chuyến bay cao nhất là ngày 20/1 (29 Tết âm lịch) với 31 chuyến bay, phục vụ hơn 5.000 hành khách. Riêng trong ngày mồng 1 Tết, sân bay có hơn 4.000 lượt khách đi và đến với 29 chuyến bay.

Ở lĩnh vực vận tải đường bộ, Sở GTVT Cần Thơ cho biết cũng tăng cao so với năm trước. Tổng số chuyến xe khách tuyến cố định đi và đến các bến xe trên địa bàn TP đạt hơn 2.100 chuyến, vận chuyển khoảng 41.580 hành khách tăng 40%.

Tăng cao nhất là loại hình xe taxi. Các hãng vận chuyển hơn 79.300 hành khách, tăng 57% so với Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Theo Sở GTVT TP Cần Thơ, công tác phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão hoạt động vận tải hành khách diễn ra bình thường, số lượng phương tiện đảm bảo đủ để phục vụ hành khách đi lại.

Bên cạnh đó, lưu lượng hành khách đi lại tại các bến xe, bến tàu luôn bảo đảm ATGT, lượng phương tiện đáp ứng đầy đủ để phục vụ vận chuyển hành khách đi lại.

Ông Mai Minh Ngoan, Chánh Văn phòng Ban ATGT TP Cần Thơ cho biết, từ ngày 20-26/1, trên địa bàn TP không xảy ra TNGT nghiêm trọng làm chết người, so với cùng kỳ năm 2022, số vụ giảm cả 3 tiêu chí.

“Trong 7 ngày nghỉ Tết, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, chỉ xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ tại các nút giao ngã ba, ngã tư trong khu vực trọng điểm trung tâm TP và được các lực lượng chức năng kịp thời phân luồng, điều tiết giao thông đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn trên địa bàn”, Chánh Văn phòng Ban ATGT TP Cần Thơ thông tin thêm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.