Xã hội

7 người nhập cảnh trái phép trốn cách ly Covid-19 bị giữ ở Nghệ An

19/01/2021, 13:06

Trong cái rét dưới 5 độ, Đồn Biên phòng Hạnh Dịch xuyên đêm tuần tra bắt giữ các đối tượng nhập cảnh trái phép trốn cách ly Covid-19.

img

7 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để trốn dịch Covid-19 (Ảnh Q.H)

Sáng 19/1, Đồn Biên phòng Hạnh Dịch (Nghệ An) vừa bắt giữ 7 người nhập cảnh trái phép qua biên giới vào Việt Nam.

Trước đó, trong lúc tuần tra kiểm soát tại bản Piêng Lâng, xã Nậm Giải (huyện Quế Phong) Đồn Biên phòng Hạnh Dịch phát hiện 7 người đang nhập cảnh trái phép qua khu vực mốc quốc giới số 370-371 biên giới Việt Nam - Lào gồm: Lô Văn Dương (SN 1975); Lô Văn Đo (SN 1984); Hà Văn Sơn (SN 1985, đều trú tại xã Quế Sơn, huyện Quế Phong); Lô Thái Hòa, SN 1971; Lô Trung Kỳ ( SN 2004, trú tại xã Châu Kim, huyện Quế Phong); Trần Văn Bính, (SN 1988); Lê Minh Đức (SN 1998, trú xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn).

Tại cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận đang làm công nhân tại thủy điện Nậm Xăng 3 (Lào). Nay muốn về đón Tết cùng gia đình nhưng lại sợ phải cách ly do dịch Covid-19 nên mới nhập cảnh trái phép.

Đồn biên phòng Hạnh Dịch phối hợp với địa phương tổ chức cách ly phòng Covid và xử lý việc nhập cảnh trái quy định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.