Pháp đình

7 thanh niên lãnh án vì tiếng ồn xe máy

11/01/2016, 19:47

Chiều 11/1, TAND TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Hoài Nhơn (SN 1994) 20 năm tù về tội “Giết người”.

DSC00035
7 thanh niên lãnh án chỉ vì mâu thuẫn xuất phát từ tiếng ồn xe máy.

Đồng phạm của Nhơn cũng phải lãnh án là: Nguyễn Minh Mẫn (SN 1990), Trịnh Minh Quân (SN 1994) 14 năm tù, Trần Hoài Phúc (SN 1994) 15 năm tù, Nguyễn Quốc Việt (SN 1996) 12 năm tù, Nguyễn Thành Tiến (SN 1997) 8 năm tù cùng về tội “Giết người”.

Riêng Trương Thanh Nam (SN 1997) chịu 1 năm tù treo về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Các bị cáo đều ngụ TP HCM.

Theo cáo trạng, khoảng 23h ngày 18/6/2014, Đinh Tuấn Kiệt tức giận việc Phan Văn Quí sửa xe, mỗi lần thử xe cho khách làm ồn ào nên đã rủ  Đinh Quốc Tuấn, Võ Minh Trung, Lê Minh Hưng đến tiệm sửa xe của Quí (ở quận 12, TP HCM) để trả thù thì cả nhóm đồng ý. Cả nhóm của Kiệt kéo đến tiệm của Quí nhưng tiệm đóng cửa nên đã dùng cây đập phá cửa tiệm rồi bỏ đi.

Đến khoảng 1h hôm sau, khi biết  nhóm Kiệt đến đập phá, Quí liền gọi điện thoại báo tin cho Phúc biết chuyện và rủ anh này đi tìm nhóm Kiệt nói chuyện.

Lúc này Phúc đang ngồi nhậu với Nhơn, Mẫn, Nam, Tiến, Việt, Hiền, và Nguyễn Trường Lâm nên rủ tất cả đi đánh nhau với nhóm của Đạt và cả nhóm đồng ý.

Khi đến trước số nhà 64/5A tổ 17 khu phố 1 phường Tân Thới Hiệp (quận 12, TP HCNM) thì hai nhóm gặp nhau và xảy ra hỗn chiến. Trong lúc xô xát Nam, Phúc và Quân đã dùng tay, chân và gạch đánh vào đầu Hưng nhiếu cái khiến anh này gục tại chỗ.

Sau khi gây án, cả hai nhóm rời khỏi hiện trường. Hưng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng. Qua ngày 20/6/2014, Nhơn, Mẫn, Phúc, Nam đã ra cơ quan công an đầu thú. Các đối tượng liên quan cũng bị bắt sau đó 6 tháng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.