An ninh hình sự

7 thanh niên thản nhiên "mở tiệc" ma túy trong quán karaoke giữa mùa dịch

14/08/2020, 21:22

Trong lúc TP. Đông Hà thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19, 7 thanh niên vẫn thuê xe ô tô đi hát karaoke và sử dụng ma túy.

img
7 thanh niên (5 nam và 2 nữ) thuê xe đi hát karaoke và sử dụng ma tuý

Ngày 14/8, Thượng tá Nguyễn Viết Ánh, Trưởng Công an thành phố Đông Hà cho biết, đang hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ việc 7 thanh niên dương tính với chất ma tuý vừa được phát hiện trên địa bàn.

Vào lúc 0h45 cùng ngày (14/8), qua công tác tuần tra kiểm soát, Công an thành phố Đông Hà phát hiện một nhóm nam nữ đang tụ tập ở ngoài đường, trước số nhà 45 Kim Đồng (khu phố 4, phường 2, thành phố Đông Hà).

Tiến hành kiểm tra hành chính, một số đối tượng không xuất trình được giấy tờ tùy thân. Quá trình làm việc với cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, trước đó đã thuê ô tô đến một cơ sở karaoke trên địa bàn thành phố để hát và sử dụng ma túy.

img
Qua test nhanh, xác định có 7/8 đối tượng dương tính với các chất ma tuý

Kết quả test nhanh cho thấy, có 7/8 trường hợp dương tính với các chất ma túy, gồm 2 nữ và 5 nam. Các đối tượng gồm: T.L.A (SN 1990, trú tạiTriệu Thượng, Triệu Phong); H.T (SN 1987, trú thị trấn Ái Tử, Triệu Phong); N.C.V (SN 1991, trú thôn Nhan Biều, Triệu Thượng, Triệu Phong), N.T.T.H (SN 1994, trú khu phố 9, phường 5, TP.Đông Hà); T.T.M.L (SN 1999, trú thôn Giáo Liêm, Triệu Độ, Triệu Phong), L.T.T (SN 1996, trú tiểu khu 1, thị trấn Ái Tử, Triệu Phong) và Đ.V.D (SN 1995, trú tiểu khu 3, thị trấn Ái Tử, Triệu Phong).

Vụ việc đang được Công an thành phố Đông Hà điều tra để củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật và các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Được biết, từ 19h ngày 10/8, thành phố Đông Hà thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Chính phủ để phòng, chống dịch Covid-19. Đến nay, tỉnh Quảng Trị ghi nhận có 7 ca nhiễm Covid-19 số 749, 750, 832, 833, 861, 862 và 904. Trong đó, BN832 đã tử vong vào ngày 11/8; phong toả 7 địa điểm là nơi ở, làm việc, điều trị của các bệnh nhân. Nhà chức trách cũng đã xác định được 1.018 trường hợp F1 và 2121 F2 của những bệnh nhân này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.