Thời sự

70 ngư dân Lý Sơn được đào tạo nghề thuyền trưởng, máy trưởng

09/12/2014, 11:01

Các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá; nghiệp vụ hàng hải; khai thác thủy sản và các quy định trong tham gia khai thác hải sản.

Tàu cá ngư dân huyện đảo Lý Sơn.
Tàu cá ngư dân huyện đảo Lý Sơn.

Có 70 học viên là đoàn viên Nghiệp đoàn Nghề cá An Vĩnh, An Hải, huyện Lý Sơn tham gia lớp đào tạo. Qua đó, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá; nghiệp vụ hàng hải; nghiệp vụ khai thác thủy sản và các quy định trong tham gia khai thác hải sản trên biển…

Sau khi kết thúc khóa học, các học viên sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề của Bộ NN&PTNT.

Được biết, hiện huyện đảo Lý Sơn có trên 400 tàu cá với trên 3.000 lao động đang trực tiếp tham gia khai thác hải sản tại các ngư trường trong và ngoài tỉnh. Tuy nhiên, về trình độ, phần lớn ngư dân chưa được đào tạo nghề, vì vậy luôn gặp rủi ro về tính mạng cũng như tài sản khi hành nghề trên biển.

PV

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.