Thời sự

70.000 người nhiễm HIV đã tử vong

26/09/2014, 13:41

Tính đến ngày 31/8, trên toàn quốc số người nhiễm HIV được báo cáo là hơn 223 nghìn, số người mắc bệnh AIDS còn sống là hơn 69 nghìn và số người nhiễm HIV đã tử vong là 70 nghìn người.

Sáng 25/9, tại Hội thảo “Xây dựng hệ thống cộng đồng bền vững trong hoạt động phòng chống HIV/AIDS ở VN”, GS. Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật VN cho biết, đến hết tháng 6/2014, đã có 83 tổ chức xã hội cấp cơ sở hỗ trợ việc hình thành và phát triển một số mạng lưới như: Mạng lưới những người sống chung với HIV, mạng lưới hỗ trợ người sử dụng ma túy tại VN.

img

Các tổ chức trên đã triển khai 293 khóa tập huấn, cung cấp dịch vụ dự phòng, chăm sóc HIV và hỗ trợ cho trên 30 nghìn người cùng nhiều hoạt động khác.

Theo thống kê của Cục phòng chống HIV (Bộ Y tế), tính đến ngày 31/8, trên toàn quốc số người nhiễm HIV được báo cáo là hơn 223 nghìn, số người mắc bệnh AIDS còn sống là hơn 69 nghìn và số người nhiễm HIV đã tử vong là 70 nghìn người.

Quỳnh Anh
 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.