Pháp đình

76 năm tù cho 58 bị cáo vụ sới bạc khủng ở Đông Triều

24/06/2016, 10:19

Chiều 23/6, TAND Quảng Ninh tuyên án đối với 58 bị cáo trong phiên xét xử vụ sới bạc khủng ở Đông Triều.

xet xu soi bac.

Phiên tòa xét xử 58 bị cáo trong vụ sới bạc khủng ở Đông Triều. Ảnh: Báo Quảng Ninh

58 đối tượng này bị đề nghị truy tố về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Sau 3 ngày xét xử, HĐXX đã làm rõ hành vi phạm tội của các bị cáo, đồng thời, các bị cáo cũng thừa nhận hành vi phạm tội của mình theo cáo trạng truy tố.

Kết thúc phiên tòa, chiều ngày 13/6, HĐXX đã tuyên phạt 24 bị cáo về tội tổ chức đánh bạc và 34 bị cáo về tội đánh bạc với tổng mức án hơn 76 năm tù. Trong đó các đối tượng Thân Văn Hệ (SN 1980, trú tại thôn 8, xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng), Bùi Đình Sử (SN 1978, trú tại thôn An Điền, xã Tân Việt, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) và Phạm Hồng Tân (SN 1971, trú tại thôn Bằng Giã, xã Tân Việt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) đều chịu án phạt cao nhất là 4 năm 6 tháng tù giam.

HĐXX cũng đã tuyên phạt 270 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đối với 18 bị cáo và 6 bị cáo được tuyên trả tự do vì đã hết thời hạn tạm giữ.

Về tài sản, HĐXX tuyên tịch thu, bán phát mại sung công quỹ Nhà nước 3 chiếc xe ô tô loại 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng BKS 29L-5304; 16M-6377 và 18T-3897, tịch thu gần 300 triệu đồng và một số điện thoại di động mà các bị cáo phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, từ cuối năm 2014 đến ngày 17/8/2015, tại khu vườn đồi của Trần Văn Thuấn, Nguyễn Xuân Tư và Trần Hữu Toán đã có hành vi tổ chức đánh bạc thu bằng tiền dưới hình thức xóc đĩa.

Tổng số tiền Nguyễn Xuân Tư và Trần Hữu Toán đã trả công cho các bị can giúp sức cho việc tổ chức đánh bạc là gần 170.000.000 đồng.

Tối ngày 17/8/2015, khi sới bạc đang hoạt động với gần 200 đối tượng tham gia thì bị lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an TX Đông Triều phát hiện, bắt giữ.

Tổng số tiền thu được trên chiếu bạc là 189.630.000 đồng cùng 11 chiếc xe ô tô, 11 xe mô tô và nhiều tài sản, giấy tờ khác. Hai đối tượng cầm đầu là Nguyễn Xuân Tư, Trần Hữu Toàn cùng một số đối tượng khác đã bỏ trốn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.