Y tế

8 bộ phận cơ thể tuyệt đối không nên chạm vào khi làm "chuyện ấy"

12/12/2019, 12:00

Khi yêu, các cặp đôi thường có thói quen vuốt ve đối phương. Tuy nhiên, 8 bộ phận cơ thể dưới đây là "vùng cấm" tuyệt đối không nên chạm vào để tránh nhận trái đắng.

1. Da mặt: Nhiều người có thói quen chạm vào gương mặt của đối phương để bày tỏ tình cảm. Tuy nhiên, trừ khi bạn đang rửa mặt hoặc thoa kem dưỡng ẩm, còn lại tuyệt đối không nên chạm vào da mặt của chính mình hoặc đối phương. Vì theo nhà vi trùng học Matthew Lee, tay của chúng ta có chứa các loại dầu có thể làm bít lỗ chân lông và làm cho tình trạng mụn trứng cá trở nên khó kiểm soát hơn. Đặc biệt, nếu gương mặt của bạn và đối phương có xuất hiện mụn, đừng tự ý tìm cách nặn chúng vì có thể gây nhiễm trùng ở vết thương hở.

1. Da mặt: Nhiều người có thói quen chạm vào gương mặt của đối phương để bày tỏ tình cảm. Tuy nhiên, trừ khi bạn đang rửa mặt hoặc thoa kem dưỡng ẩm, còn lại tuyệt đối không nên chạm vào da mặt của chính mình hoặc đối phương. Vì theo nhà vi trùng học Matthew Lee, tay của chúng ta có chứa các loại dầu có thể làm bít lỗ chân lông và làm cho tình trạng mụn trứng cá trở nên khó kiểm soát hơn. Đặc biệt, nếu gương mặt của bạn và đối phương có xuất hiện mụn, đừng tự ý tìm cách nặn chúng vì có thể gây nhiễm trùng ở vết thương hở.

2. Mắt là nơi vô cùng nhạy cảm, vì vậy chạm vào chúng không chỉ có nguy cơ lây nhiễm vi khuẩn mà bạn còn có thể vô tình đưa các hạt bụi bẩn vào mắt gây kích ứng và thậm chí làm trầy xước giác mạc. Nếu bạn bắt buộc phải chạm vào mắt, hãy rửa tay thật kỹ trước khi làm vậy. Cũng nên hạn chế tối đa thói quen dụi mắt vì điều này có thể gây ra nhiều nếp nhăn và quầng thâm theo thời gian. Nếu mắt bạn bị ngứa, hãy thử nhỏ nước muối sinh lý để giúp tránh kích ứng.

2. Mắt là nơi vô cùng nhạy cảm, vì vậy chạm vào chúng không chỉ có nguy cơ lây nhiễm vi khuẩn mà bạn còn có thể vô tình đưa các hạt bụi bẩn vào mắt gây kích ứng và thậm chí làm trầy xước giác mạc. Nếu bạn bắt buộc phải chạm vào mắt, hãy rửa tay thật kỹ trước khi làm vậy. Cũng nên hạn chế tối đa thói quen dụi mắt vì điều này có thể gây ra nhiều nếp nhăn và quầng thâm theo thời gian. Nếu mắt bạn bị ngứa, hãy thử nhỏ nước muối sinh lý để giúp tránh kích ứng.

3. Tai: Bên trong tai của chúng ta rất mỏng manh và rất dễ bị tổn thương, đó là lý do tại sao bạn không nên để đối phương tác động vào bộ phận này. Theo nhà vi trùng học Matthew Lee, cũng không nên tự ý chọc tay vào lỗ tai hay dùng bông tăm vệ sinh quá sâu bên trong.

3. Tai: Bên trong tai của chúng ta rất mỏng manh và rất dễ bị tổn thương, đó là lý do tại sao bạn không nên để đối phương tác động vào bộ phận này. Theo nhà vi trùng học Matthew Lee, cũng không nên tự ý chọc tay vào lỗ tai hay dùng bông tăm vệ sinh quá sâu bên trong.

4. Mũi: Bên trong mũi của mỗi người có chứa nhiều vi khuẩn có lợi bảo vệ sức khỏe cho chính bạn. Tuy nhiên, nếu đưa tay vào sâu lỗ mũi đồng nghĩa với việc bạn đẩy thêm nhiều loại vi khuẩn có hại khác vào và thói quen này rất dễ gây nhiễm trùng. Ngoài ra, bàn tay của bạn sau đó sẽ tích tụ nhiều loại vi khuẩn và trở thành “phương tiện” truyền bệnh bất đắc dĩ, đặc biệt trong thời điểm mùa cảm lạnh và cảm cúm lây lan.

4. Mũi: Bên trong mũi của mỗi người có chứa nhiều vi khuẩn có lợi bảo vệ sức khỏe cho chính bạn. Tuy nhiên, nếu đưa tay vào sâu lỗ mũi đồng nghĩa với việc bạn đẩy thêm nhiều loại vi khuẩn có hại khác vào và thói quen này rất dễ gây nhiễm trùng. Ngoài ra, bàn tay của bạn sau đó sẽ tích tụ nhiều loại vi khuẩn và trở thành “phương tiện” truyền bệnh bất đắc dĩ, đặc biệt trong thời điểm mùa cảm lạnh và cảm cúm lây lan.

5. Miệng của một người bình thường có khoảng 34 đến 72 chủng vi khuẩn khác nhau. Hầu hết chúng đều vô hại, thậm chí một số còn có lợi cho sức khỏe răng miệng. Tuy nhiên, nếu bạn đang bị bệnh, việc chạm vào miệng có thể khiến truyền vi trùng từ miệng sang đối phương. Dù rất nhiều có thói quen chạm vào miệng “nửa kia” khi “yêu”, nhưng điều này có thể gây tổn hại lớn cho sức khỏe của cả 2 người. Vì vậy, loại bỏ ngay những thói quen sai lầm này.

5. Miệng của một người bình thường có khoảng 34 đến 72 chủng vi khuẩn khác nhau. Hầu hết chúng đều vô hại, thậm chí một số còn có lợi cho sức khỏe răng miệng. Tuy nhiên, nếu bạn đang bị bệnh, việc chạm vào miệng có thể khiến truyền vi trùng từ miệng sang đối phương. Dù rất nhiều có thói quen chạm vào miệng “nửa kia” khi “yêu”, nhưng điều này có thể gây tổn hại lớn cho sức khỏe của cả 2 người. Vì vậy, loại bỏ ngay những thói quen sai lầm này.

6. Mông: Chạm vào vùng hậu môn của chính bạn hoặc đối phương đều là cách thức lây lan vi trùng, thậm chí là E.coli vô cùng nguy hiểm. Theo giám đốc phòng thí nghiệm vi sinh và hóa học Microban, ông Glenner Richardson cho rằng, phải từ bỏ ngay thói quen xấu này.

6. Mông: Chạm vào vùng hậu môn của chính bạn hoặc đối phương đều là cách thức lây lan vi trùng, thậm chí là E.coli vô cùng nguy hiểm. Theo giám đốc phòng thí nghiệm vi sinh và hóa học Microban, ông Glenner Richardson cho rằng, phải từ bỏ ngay thói quen xấu này.

7. Rốn: Bạn có biết rằng rốn là bộ phận bẩn nhất trên cơ thể? Vị trí này chứa một lượng lớn vi khuẩn trong khi rất khó để vệ sinh sạch khi tắm. Bác sĩ Richardson cảnh báo việc chạm vào rốn của đối phương khi làm “chuyện ấy” có thể gây nguy cơ nhiễm trùng rất nguy hiểm.

7. Rốn: Bạn có biết rằng rốn là bộ phận bẩn nhất trên cơ thể? Vị trí này chứa một lượng lớn vi khuẩn trong khi rất khó để vệ sinh sạch khi tắm. Bác sĩ Richardson cảnh báo việc chạm vào rốn của đối phương khi làm “chuyện ấy” có thể gây nguy cơ nhiễm trùng rất nguy hiểm.

8. Móng tay và móng chân đều chứa một lượng bụi bẩn và vi khuẩn đáng kinh ngạc. Ngay cả việc rửa tay thường xuyên cũng không giúp loại bỏ hoàn toàn những mầm bệnh này, vì thế đó là lý do tại sao các bác sĩ và y tá luôn đeo găng tay. Không ít người có thói quen cậy hoặc cắn móng tay của chính mình và “người ấy” mà không biết nguy cơ nhiễm khuẩn và mầm bệnh rất lớn này.

8. Móng tay và móng chân đều chứa một lượng bụi bẩn và vi khuẩn đáng kinh ngạc. Ngay cả việc rửa tay thường xuyên cũng không giúp loại bỏ hoàn toàn những mầm bệnh này, vì thế đó là lý do tại sao các bác sĩ và y tá luôn đeo găng tay. Không ít người có thói quen cậy hoặc cắn móng tay của chính mình và “người ấy” mà không biết nguy cơ nhiễm khuẩn và mầm bệnh rất lớn này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.