Hồ sơ tài liệu

8 công chúa UAE phải hầu toà vì hành hạ người giúp việc

14/05/2017, 06:36

Tám công chúa của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất phải hầu toà tại một toà án ở Brussels, Bỉ

Phiên toà xét xử cáo buộc

Phiên toà xét xử vụ 8 công chúa UAE bị cáo buộc đối xử vô nhân đạo với người giúp việc tại Bỉ

Tám công chúa của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) phải hầu toà tại một toà án ở Brussels, Bỉ vì cáo buộc đối xử vô nhân đạo với người giúp việc, truyền hình Press TV đưa tin ngày 13/5.

Theo đó, phiên xét xử vụ việc diễn ra tại Brussels hôm 12/5. Phía công tố cáo buộc công chúa Sheikha Hamda Al Nahyan và 7 con gái của bà lạm dụng những người giúp việc tháp tùng họ trong thời gian lưu lại khách sạn hạng sang tại Brussels, Bỉ trong nhiều tháng vào năm 2008. 

Các công chúa hoàng gia UAE được cho là đã bắt 20 nữ giúp việc hầu hạ suốt cả ngày nhưng chỉ trả lương nhỏ mọn.

Họ cũng bị cáo buộc không cho người giúp việc ăn uống đủ, chỉ được ăn đồ ăn thừa, không được ngủ trên giường. Ngoài ra, các thành viên hoàng gia này còn bị cáo buộc buôn lậu người vì không xin thị thực cho toàn bộ 20 người giúp việc kia khi sang Bỉ. 

Dự kiến, toà sẽ tuyên án về vụ việc trên vào trước tháng Chín tới. 

Về phần mình, các luật sư hoàng gia cho biết, 8 công chúa bị xâm phạm quyền riêng tư. Được biết, Gia đình Al Nahyan là một trong những gia đình quyền lực nhất tại UAE và cũng là một trong những gia đình giàu nhất thế giới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.