Thế giới

9 quốc gia triển khai nhiều vũ khí hạt nhân năm 2017

03/08/2017, 10:37

Hiện nay có 9 quốc gia sở hữu nhiều vũ khí hạt nhân nhất và không có chiều hướng cắt giảm.

nuclear-2947-92f31700bb58ce967748ac06aaf9d76d@1x

 

Theo Sputnik News, hôm qua 2/8, trong một báo cáo của Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết hiện nay có 9 quốc gia đang sở hữu kho hạt nhân đồng thời tiếp tục nghiên cứu, phát triển các hệ thống vũ khí hạt nhân mới.

Theo đó, 9 quốc gia, gồm Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Israel và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đang sở hữu xấp xỉ 4.150 các vũ khí hạt nhân đã được triển khai.

Nếu như tính tất cả các vũ khí hạt nhân (đã triển khai và chưa triển khai), những nước này cùng nhau sở hữu xấp xỉ 14.935 vũ khí này, so với con số 15.395 vào đầu năm 2016.

Điều đáng nói, mặc dù so với những năm 80 của thế kỷ trước, số lượng vũ khí hạt nhân đã giảm nhưng tính tới thời điểm này, không một nước nào trong số các quốc gia trên có ý định cắt giảm số lượng vũ khí hạt nhân của mình.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.