Xã hội

90% thuốc kháng sinh bán không theo đơn

07/08/2014, 10:38

Ông Cao Hưng Thái, Phó cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh cho biết, dù có quy định kháng sinh là loại thuốc bán theo đơn nhưng trên thực tế, có đến 90% kháng sinh được bán không có đơn...

Tại Hội nghị triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về chống kháng thuốc giai đoạn 2013 - 2020 do Bộ Y tế vừa tổ chức, ông Cao Hưng Thái, Phó cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh cho biết, dù có quy định kháng sinh là loại thuốc bán theo đơn nhưng trên thực tế, có đến 90% kháng sinh được bán không có đơn của bác sĩ trong khi những người bán thuốc lại thường không có kinh nghiệm. 


Việc sử dụng, lạm dụng kháng sinh bừa bãi đang dẫn đến tình trạng kháng thuốc, khiến người bệnh phải điều trị dài ngày hơn, tốn kém hơn. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên cho biết, thời gian tới, Bộ sẽ yêu cầu Sở Y tế các địa phương, các bệnh viện tăng cường kiểm tra đột xuất việc kê đơn, mua bán thuốc kháng sinh tại các bệnh viện và các nhà thuốc để khắc phục việc bán, mua và sử dụng kháng sinh tùy tiện.

V.A

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.