Chính trị

99,84% cử tri thành phố Cần Thơ đi bầu cử

24/05/2021, 12:38

Tính đến 19h ngày 23/5, có 946.873/948.356 cử tri trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã đi bầu cử, đạt tỷ lệ 99,84% cử tri.

img

Ông Phạm Văn Hiểu, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Hội đồng bầu cử TP Cần Thơ phát biểu tại buổi họp báo

Sáng 24/5, Uỷ ban bầu cử thành phố Cần Thơ đã tổ chức họp báo thông tin kết quả sơ bộ về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại buổi họp báo, ông Phạm Văn Hiểu, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Hội đồng bầu cử thành phố Cần Thơ thông tin, tính đến 19h ngày 23/5, có 946.873/948.356 cử tri trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã đi bầu cử, đạt tỷ lệ 99,84% cử tri.

Theo đó, sáng 23/5, toàn bộ 935 tổ bầu cử trên địa bàn TP đã đồng loại khai mạc (có 8 tổ bầu cử được Hội đồng bầu cử quốc gia cho phép bầu cử sớm vào ngày 20/5/2021).

Đặc biệt, tại tổ bầu cử số 18, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều có Thủ tướng Phạm Minh Chính; tại tổ bầu cử số 13 phường Tân An, quận Ninh Kiều có Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự khai mạc và bỏ lá phiếu đầu tiên.

Trong quá trình diễn ra cuộc bầu cử, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo tốt, ổn định; trật tự an toàn giao thông đảm bảo thông suốt, an toàn, không có vụ việc tai nạn giao thông nghiêm trọng; không xảy ra các vụ việc phức tạp làm ảnh hưởng đến công tác bầu cử.

Về công tác phòng, chống dịch Cvid-19 trong ngày bầu cử, thành phố đã chỉ đạo ngành y tế, các cơ quan liên quan chuẩn bị đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho tất cả các Tổ bầu cử trên địa bàn để phục vụ cho bầu cử.

Đặc biệt, thành phố đã chỉ đạo ngành y tế thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 13.503 người là thành viên của các tổ bầu cử, kết quả đều âm tính với virus SARS-CoV-2.

Các tổ bầu cử bố trí phòng bỏ phiếu đảm bảo thực hiện tốt các quy định về công tác phòng chống dịch đúngt heo quy định. Cử tri tham gia bầu cử tuân thủ thực hiện tốt việc đeo khẩu trang, khai báo y tế, đo thân nhiệt, thực hiện giãn cách, khử khuẩn tay trước và sau khi bỏ phiếu...

Theo ông Phạm Văn Hiểu, đến thời điểm bầu cử, trên địa bàn thành phố có hai khu cách ly tại Trường quân sự thành phố tại quận Ô Môn (66 cử tri) và Khu du lịch Bamboo ở huyện Phong điền (12 cử tri). Do các địa điểm này không đủ cơ số để thành lập tổ bầu cử riêng nên các địa phương đã tổ chức thùng phiếu phụ để cử tri tại hai nơi này bầu cử đảm bảo quy định về y tế.

Về kết quả sơ bộ, đối với bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV đảm bảo bầu đúng, đủ số lượng theo quy định là có 13 người ứng cử tại 03 đơn vị bầu cử, kết quả bầu được 7 đại biểu. Đối với bầu cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026, đảm bảo bầu đúng, bầu đủ số lượng theo quy định là có 87 người ứng cử tại 11 đơn vị bầu cử, kết quả bầu được 54 đại biểu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.