Thế giới

9X chặt đầu chủ quán vì... mỳ đắt

21/02/2017, 18:53
image

Nam thanh niên 9X chặt đầu chủ quán mỳ rồi vứt xác vào thùng rác gây chấn động dư luận Trung Quốc.

china

Hung thủ dùng dao chặt đầu chủ quán bánh mì rồi vứt xác vào thùng rác.

Một thanh niên 9X ở Trung Quốc gây ra vụ án mạng kinh hoàng gây rúng động dư luận khi chặt đầu bà chủ quán mỳ rồi phi tang xác vào thùng rác ở Hồ Bắc, theo World of Buzz ngày 20/2.

Danh tính nghi phạm ngay sau đó được xác định là Hồ Hà Đông (22 tuổi, đến từ Tứ Xuyên) và được cho là mắc bệnh tâm thần cấp độ 2.

Theo The Paper, vào ngày 6/2, Hồ bỏ nhà ra đi. Thanh niên này vô cùng hậm hực khi bị cha mẹ nói rằng anh ta không đủ khả năng tìm được việc gì để làm. Sau đó, Hồ Hà Đông đã đến quán mỳ để xin việc nhưng chủ quán không nhận lời do nhận ra một số điểm bất thường từ Hồ.

Một người anh họ của nghi phạm cũng nói rằng vì Hồ Hà Đông “không bình thường” nên anh ta không cho em mình đi làm cùng.

Tân Hoa xã cho rằng tranh cãi xảy ra khi nghi phạm cho rằng chủ quán đã lấy đắt hơn bình thường 1 nhân dân tệ (khoảng 3.500 đồng) cho mỗi bát mỳ. Quá bực tức, nam thanh niên này lấy con dao trong bếp xông đến, chặt đầu chủ quán và vứt vào thùng rác gần đó.

Nạn nhân, được xác định là một người đàn ông 42 tuổi và mới kinh doanh quán mỳ được 1 năm.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.