An ninh hình sự

9x giả cảnh sát hình sự, cưỡng đoạt gái bán dâm

27/06/2015, 19:07

Hiệp thường đi xe SH, mang còng số 8 tìm gái bán dâm để cưỡng đoạt tình, tiền.

cuong_dam_1
Nghi can cưỡng đoạt tình, tiền của gái bán dâm bị công an bắt giữ.

Theo Người lao động, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an TP HCM) vừa bắt giữ Dương Ngọc Hiệp (25 tuổi, quê TP Đà Lạt) để điều tra về hành vi giả cảnh sát hình sự Cưỡng đoạt tài sản và Hiếp dâm.

Điều tra cho thấy, Hiệp nhiều lần mạo danh cảnh sát để cưỡng đoạt tài sản và cưỡng bức gái bán dâm tại khu vực quận 5, huyện Bình Chánh.

Thủ đoạn của Hiệp thường dùng là gạ gẫm các cô gái bán dâm, đưa đi khách sạn sau đó “lộ” còng số 8, xưng là cảnh sát hình sự để khống chế nạn nhân. Sau đó, Hiệp yêu cầu kiềm tra giấy tờ, đòi tiền chuộc. Không chỉ cưỡng đoạt tài sản, nhiều lần Hiệp còn ép nạn nhân quan hệ tình dục.

Nguồn tin trên Zing News cho hay, không chỉ cưỡng đoạt tài sản, cưỡng bức gái bán dâm, Hiệp còn theo dõi các đối tượng mua dâm, giả vờ “bắt quả tang” và tịch thu “tang vật”.

Hiệp khai nhận, chiếc còng số 8 được mua với giá 400.000 ngàn đồng ở quận 1 để làm phương tiện gây án.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.