Pháp đình

9X rủ người yêu “nhí” về nhà "giao cấu" lãnh 8 năm tù

12/05/2017, 14:22

Nam thanh niên rủ người yêu “nhí” quen qua mạng về nhà chơi, sau đó thực hiện hành vi giao cấu 4 lần.

DSC01321

Đối tượng Trần Thiên An tại phiên tòa - Ảnh: Gia Minh

Sáng 12/5, TAND tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Thiên An (SN 1999, ngụ khóm 4, phường 3, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu) về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 10/2016, An quen biết Nghệ Kim N. (SN 2004, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) qua mạng xã hội Facebook, cả 2 thường xuyên trò chuyện qua lại với nhau.

Đến ngày 29/10/2016, N. đón xe khách từ TP.HCM xuống thị xã Giá Rai (Bạc Liêu) để gặp An (khi đó An là nhân viên bảo vệ của Công ty Âu Vững), sau đó, cả 2 cùng ngủ lại công ty. Đến sáng hôm sau (30/10) An đưa N. về nhà của An tại phường 3, TP. Bạc Liêu chơi.

Tại đây, để thỏa mãn nhu cầu sinh lý của bản thân, từ ngày 2-5/11/2016, An đã thực hiện giao cấu với N. 4 lần, tại phòng riêng của đối tượng.

Đến ngày 6/11/2106, N. chủ động gọi điện thoại cho cha ruột của mình là ông Nghệ Kim L., kêu đem tiền và điện thoại xuống bến xe Bạc Liêu để sử dụng. Khi đến Bạc Liêu ông L. và ông Hà Minh V. (cậu ruột của N.) đã đến công an phường 7, TP. Bạc Liêu trình báo vụ việc.

Theo kết luận giám định pháp y về tình dục ngày 17/11/2016 của Trung tâm Giám định Pháp y tỉnh Bạc Liêu xác định, N. bị rách màng trinh cũ ở vị trí 4 gờ.

Tại phiên tòa, với những câu hỏi mà HĐXX đưa ra, An đã thành khẩn khai báo và cúi đầu nhận tội.

Được biết, cha mẹ An đã ly thân, bản thân của bị cáo không có nơi ở ổn định, khi thì ở với cha, khi thì ở với mẹ và có khi ở cùng với bà ngoại.

Kết thúc phiên tòa, sau phần nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Thiên An 8 năm tù giam và không phải bồi thường về mặt dân sự, vì người đại diện hợp pháp của bị hại không yêu cầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.