An ninh hình sự

9X sát hại bạn gái rồi tạo hiện trường giả

02/11/2017, 16:04

Sau khi hít keo công nghiệp, Trường đã bóp cổ bạn gái dẫn đến tử vong.

20171102_094032

Nghi can Võ Hồng Trường tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 2/11, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, cơ quan CSĐT vừa thực hiện lệnh  bắt khẩn cấp đối với Võ Hồng Trường (26 tuổi, tạm trú thị trấn U Minh, huyện U Minh, Cà Mau) để điều tra, làm rõ về hành vi “Giết người”. Nạn nhân là Lê Thị D. (16 tuổi, ngụ P.9, TP. Cà Mau).

Theo điều tra ban đầu, sáng 1/11, Trường điều khiển xe máy từ U Minh đi TP.Cà Mau để  sửa bếp ga dạo. Khoảng 15h, Trường ghé nhà bạn nhậu, rồi sau đó hẹn gặp Diệu và cả hai cùng đi uống cà phê.

Tối cùng ngày, Trường chở Diệu đến nhà nghỉ D.P (thuộc ấp Phấn Thạnh, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước) để thuê phòng trọ và quan hệ tình dục. Sau đó, Trường lấy keo ra hít thì xảy ra cự cãi.

Trong lúc tức giận, Trường đã dùng hai tay bóp cổ Diệu, khiến nạn nhân tử vong. Đối tượng đã dựng hiện trường giả để qua mắt lực lượng chức năng bằng cách đưa thi thể Diệu vào nhà vệ sinh, để nạn nhân úp mặt vào thùng nước. Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, rạng sáng 2/11, lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh Cà Mau đã phối hợp cùng với cơ quan CSĐT Công an huyện Cái Nước tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Từ những chứng cứ cũng như dấu vết để lại hiện trường, cơ quan CSĐT nhận định Trường chính là nghi can chính của vụ án. Khoảng 6h ngày 2/11, cơ quan công an đã tiến hành bắt khẩn cấp nghi can Võ Hồng Trường khi anh ta đang trên đường lẩn trốn.

Được biết, trước khi xảy ra vụ việc, giữa Trường và Diệu có quan hệ yêu đương được khoảng 2 tuần.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ, xử theo pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.