Điều tra

"Á hậu" giả có giá bán dâm cao hơn Á khôi thật

28/05/2015, 04:08

Trong đường dây bán dâm 20.000 USD vừa bị công an triệt phá, có người đóng thế “Á hậu” để đòi giá cao.

thumb_660_gai ban dam bi bat
Các đối tượng bán dâm bị bắt tại cơ quan điều tra. Trong số này có "Á hậu" đóng thế. Ảnh: Công an nhân dân

Như Báo Giao Thông đã đưa tin, sáng nay, 27/5, Cục Cảnh sát hình sự đã triệt phá một đường dây bán dâm dưới dạng “sex tour” quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia. Đường dây này chuyên tổ chức cho các “đại gia” trong và ngoài nước.

Các đối tượng cầm đầu đường dây bán dâm thường quảng cáo có “người mẫu”, “á khôi, á hậu” của các cuộc thi trong nước. Thực tế, đường dây bị triệt phá lần này có cả một á khôi thực sự, từng đoạt giải trong một cuộc thi sắc đẹp.

Cụ thể, theo cơ quan điều tra, trong số gái bán dâm bị bắt lần này có T.L (quê An Giang), đóng thế Á hậu được khách mua dâm trả giá rất cao (7.000 USD/ngày). Còn L.T, Á khôi thật chỉ có giá 4.000 USD/ngày.

Các đối tượng môi giới bán dâm bị bắt giữ gồm: Đoàn Ngọc Minh, 25 tuổi, trú ở phường 7, quận 5; Trần Đức Thùy Liên, 30 tuổi, trú tại phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM); và Huỳnh Xuân Hùng, tức Hà, 39 tuổi, HKTT tại quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh.

Báo Giao thông sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc nói trên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.