Bóng đá

AFC bất ngờ thay đổi luật, đội tuyển Việt Nam gặp bất lợi tại giải châu Á?

31/03/2023, 19:29

Tờ The Asian Game cho biết, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) có sự thay đổi trong cách phân chia nhóm hạt giống tại Asian Cup 2023.

Theo thông tin từ tờ The Asian Game, AFC mới đây đã đưa ra thay đổi trong cách phân chia nhóm hạt giống tại Asian Cup 2023.

img

Đội tuyển Việt Nam sẽ nằm ở nhóm 3 tại Asian Cup 2023?

Tờ báo này cho biết, AFC sẽ xếp nhóm hạt giống theo thứ tự trên bảng xếp hạng FIFA.

Theo quy định cũ, 12 đội bóng lọt vào vòng loại cuối World Cup 2022 sẽ chắc chắn nằm trong 2 nhóm hạt giống đầu tiên tại Asian Cup 2023.

Trong khi đó, các đội bóng còn lại sẽ được sắp xếp nhóm hạt giống dựa theo bảng xếp hạng FIFA.

Phóng viên Martin Lowe của tờ The Asian Games viết: “Những sự thay đổi lớn nhất là 2 đội Uzbekistan và Jordan được lên nhóm 2. Trong khi đó tuyển Việt Nam cùng Syria phải xuống nhóm 3”.

Dựa trên cách tính mới, thầy trò HLV Troussier sẽ nằm cùng nhóm với Bahrain, Syria, Palestine, Kyrgyzstan và Lebanon.

Trong khi ba đại diện còn lại của khu vực Đông Nam Á là Thái Lan, Malaysia và Indonesia đều nằm ở nhóm hạt giống thứ 4.

Việc rơi xuống nhóm 3 là thiệt thòi lớn với đoàn quân áo đỏ bởi ở đây chúng ta có nguy cơ phải gặp những đội bóng rất mạnh thuộc nhóm 1 và 2.

Thông tin liên quan, theo kế hoạch Asian Cup 2023 sẽ bắt đầu khởi tranh từ 12/1 tới 10/2/2024.

Trước đó, Trung Quốc được chọn làm chủ nhà giải đấu này nhưng do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên AFC đã chọn Qatar làm nơi đăng cai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.