Bóng đá

AFC cảnh báo các đối thủ của U23 Việt Nam tại giải châu Á

31/12/2019, 19:42

AFC cho rằng sự ổn định cùng lực lượng thiện chiến là điểm mạnh của U23 Việt Nam so với các đối thủ tại bảng D VCK U23 châu Á 2020.

img
Tiến Linh được kỳ vọng sẽ là nhân tố nổi bật của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2020

Hôm nay (31/12), trang chủ LĐBĐ châu Á (AFC) đã có bài viết đánh giá về sức mạnh của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2020. Theo đó, bài viết cho rằng lứa U23 Việt Nam hiện tại thiện chiến hơn lứa từng về nhì năm 2018.

Bằng chứng bài viết đưa ra là ngoài những nhân tố cũ, từng thi đấu tốt cách đây 2 năm như: Quang Hải, Đức Chinh, Thái Quý, Thành Chung, U23 Việt Nam còn được bổ sung nhiều quân bài chất lượng, được rèn rũa trong suốt thời gian qua như: Tiến Linh, Hoàng Đức, Thanh Thịnh, Tấn Sinh, Tấn Tài…

“Nổi bật nhất là trung phong Nguyễn Tiến Linh. Anh góp mặt trong đội hình tuyển Việt Nam dự Asian Cup, vòng loại World Cup. Đặc biệt, anh có tới 6 bàn thắng tại SEA Games 30 và hứa hẹn sẽ là nhân tố quan trọng của U23 Việt Nam”, AFC đánh giá.

“Các đối thủ của U23 Việt Nam ở bảng D như Jordan, UAE và CHDCND Triều Tiên đều rất mạnh, nhưng vấn đề là các đối thủ này gặp nhiều bất ổn về lực lượng và phong độ chưa ổn định. Trong khi nếu theo dõi quá trình chuẩn bị từ trước và sau SEA Games 30 đến nay, đội quân của HLV Park Hang-seo luôn có một sự ổn định ấn tượng nhờ những cầu thủ trụ cột được thi đấu cùng nhau liên tục. Nếu tiếp tục duy trì đà này, U23 Việt Nam rõ ràng là một ứng viên sáng giá cho ngôi đầu bảng D tại giải U23 châu Á sắp tới đây tại Thái Lan”, bài viết chốt lại.

Theo lịch, ngày mai (1/1), U23 Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan dự VCK U23 châu Á 2020. Tại xứ chùa vàng, đoàn quân áo đỏ còn 1 trận giao hữu với U23 Bahrain trước khi bước vào tranh tài chính thức từ 10/1.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.