Quốc tế

AFF Cup 2016: Malaysia bỏ giải giữa chừng?

24/11/2016, 18:49
image

Bộ Thanh niên Thể thao Malaysia đã công khai ý định rút khỏi giải bóng đá vô địch Đông Nam Á AFF Cup 2016.

malaysia-vietnam

Malaysia tính bỏ AFF Cup 2016 ngay ngày mai 25/11

Theo Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Khairy Jamaluddin, họ để ngỏ khả năng rút đội tuyển Malaysia khỏi AFF Cup 2016. Lý do của hành động này là để phản đối việc người Hồi giáo Rohingya được cho là đang bị đối xử bất công ở Myanmar.

Ông Khairy Jammaluddin đã nêu vấn đề này vào tuần trước, sau khi có những thông tin cho biết những người Hồi giáo Rohingya đang sinh sống ở bang Rakhin e,Tây Bắc Myanmar, bị đàn áp khiến hàng trăm người phải chạy trốn đến Bangladesh.

Không chỉ là lời dọa dẫm, Chính phủ Malaysia sẽ quyết định vấn đề này trong cuộc họp nội các vào ngày mai 25/11.

Sau 2 trận đã đấu ở AFF Cup 2016, Malaysia có 3 điểm, bằng điểm với chủ nhà Myanmar nhưng xếp thứ 3 bảng B. Ở lượt đấu cuối (26/11), họ sẽ tranh chiếc vé vào bán kết còn lại ở bảng này với Myanmar.

Tuy nhiên, nếu rút khỏi AFF Cup 2016, tuyển Malaysia sẽ bị xử thua Myanmar 0-3. Họ cũng sẽ đối diện với án phạt nặng từ Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA và LĐBĐ châu Á AFC.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.