Trong nước

AFF Cup 2018 sẽ có thể lệ “cực dị” chưa từng có

22/09/2017, 17:55

Giải vô địch Đông Nam Á 2018 (AFF Cup 2018) sẽ diễn ra mà không có nước chủ nhà.

truc-tiep-u22-viet-nam-u22-philippines

AFF Cup 2018 sẽ có thể lệ “cực dị” chưa từng có

Sáng nay 22/9, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã họp và thống nhất kế hoạch tổ chức AFF Cup 2018.

Theo đó, giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 8/11 đến 15/12/2018 với sự tham dự của 10 đội tuyển và được chia vào 2 bảng, mỗi bảng 5 đội. 9 đội tuyển được vào thẳng dựa trên xếp hạng của AFF, Đông Timor (đội thứ 10) và Brunei (đội thứ 11) sẽ thi đấu play-off để tranh suất còn lại.

Đáng chú ý, AFF Cup 2018 sẽ không có nước chủ nhà của vòng đấu bảng như các giải đấu trước đây. Tại vòng bảng mỗi đội sẽ thi đấu 4 trận, 2 trận sân nhà và 2 trận sân khách theo kết quả bốc thăm. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết.

Vòng bán kết và trận chung kết vẫn diễn ra theo thể thức 2 lượt đi và về trên sân nhà, sân khách để xác định đội thắng dựa trên kết quả chung cuộc. Các trận đấu ở bán kết và chung kết vẫn áp dụng luật bàn thắng sân khách như trước đây.

Lễ bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 5/2018.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.