Bóng đá

AFF Cup có biến, tuyển Việt Nam trở thành đội đầu tiên làm được điều này

05/08/2021, 21:36
image

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở nhiều quốc gia Đông Nam Á, lễ bốc thăm AFF 2021 sẽ không diễn ra vào ngày 10/8.

>> Nhận định, dự đoán kết quả MU vs Everton

>> Nhận định, dự đoán kết quả Leicester vs Man City

>> Nhận định, dự đoán kết quả U23 Brazil vs U23 Tây Ban Nha

AFF Cup 2020 không thể diễn ra vào cuối năm 2020 theo như thông lệ do ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà phải lùi tới cuối năm 2021.

img

Lễ bốc thăm AFF Cup 2020 hoãn do ảnh hưởng của dịch bệnh

Lễ bốc thăm chia bảng dự kiến sẽ tổ chức vào 14h ngày 10/8/2021 tại Singapore. Hình ảnh về lễ bốc thăm sẽ được truyền trực tiếp qua các nền tảng như Youtube hay Facebook.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt nên lễ bốc thăm AFF Cup 2020 sẽ không diễn ra theo lịch trên.

Trước sức ép lớn từ phía nhà tài trợ, giải đấu vẫn cần phải đảm bảo tổ chức, có thể lễ bốc thăm sẽ được tổ chức vào tháng 9 tới. Tuy nhiên thời gian bốc thăm vẫn chưa được AFF ấn định.

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á vẫn tỏ ra quyết tâm trong việc tổ chức giải đấu, bất chấp dịch bệnh Covid-19 lan rộng ở các quốc gia trong khu vực.

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh hiện tại khiến chúng ta chưa nói trước được điều gì.

Không loại trừ khả năng AFF Cup 2020 sẽ phải hủy bỏ bởi sang năm là chu kỳ của AFF Cup 2022.

Nếu kịch bản này xảy ra, đội tuyển Việt Nam sẽ trở thành đội đầu tiên trong lịch sử giữ cúp vàng AFF tới 4 năm mới phải bảo vệ.

img

Đội tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch AFF Cup

AFF Cup 2020 có 10 đội tham gia được chia làm 2 bảng đấu, mỗi bảng sẽ có 5 đội.

Nguyên tắc phân chia hạt giống cho lễ bốc thăm như sau: Đương kim vô địch Việt Nam cùng Thái Lan, đội vô địch năm 2018 và vào bán kết năm 2018 nằm ở nhóm 1.

Nhóm 2 là các đội Malaysia cùng Indonesia. Nhóm 3 có Philippines, Myanmar. Nhóm 4 có Singapore, Campuchia và nhóm 5 có Lào, Timor Leste hoặc Brunei.

Gần đây Thái Lan đã đề xuất được đăng cai tổ chức AFF Cup 2020.

Trước đó đất nước này đã rất thành công trong việc tổ chức các trận đấu tại AFC Champions League 2021 theo nguyên tắc “bong bóng”.

Ngoài ra, Thái Lan cũng đáp ứng đủ các yêu cầu về cơ sở vật chất cho AFF Cup.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.