Bóng đá

AFF ra phán quyết, người Thái toan tính bất thành ở AFF Cup

28/09/2021, 17:49

Vượt qua Thái Lan, Singapore trở thành nước chủ nhà đăng cai AFF Cup 2020 diễn ra vào cuối năm nay.

Sau cuộc họp giữa các thành viên Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) vào trưa 28/9, AFF đã chọn Singapore là nước chủ nhà giải bóng đá lớn nhất khu vực diễn ra vào cuối năm nay.

img

Việt Nam tham dự AFF Cup 2020 với tư cách đương kim vô địch giải đấu

Trong số 5 nước gửi đơn đăng ký thì chỉ có Thái Lan và Singapore là đáp ứng đầy đủ được các điều kiện mà Ban tổ chức AFF đề ra.

Trong 11 phiếu bầu, Singapore nhận được sự ủng hộ của 6 nước gồm Việt Nam, Brunei, Malaysia, Indonesia, Philippines, Timor-Leste.

Đây có thể coi là tin kém vui với Thái Lan bởi họ rất mong được tổ chức giải đấu này nhằm tìm kiếm lợi thế trong nỗ lực lật đổ tuyển Việt Nam.

Các trận đấu tại giải bóng đá lớn nhất Đông Nam Á sẽ diễn ra trên 3 sân vận động là National (55.000 chỗ ngồi), Bishan (6.000 chỗ) và Jalan Besar (6.000 chỗ ngồi). Trong số này, sân Jalan Besar là mặt cỏ nhân tạo.

Vòng bảng AFF Cup 2020 được tổ chức theo hình thức tập trung, các đội tập luyện và thi đấu theo nguyên tắc "bóng bóng" của AFC.

Tại vòng bảng, các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm và chọn ra hai đội đứng đầu giành quyền tới bán kết.

Vòng bán kết diễn ra theo thể thức loại trực tiếp sau 2 lượt trận, diễn ra vào ngày 22, 23/12/2021 (lượt đi) và ngày 25, 26/12/2021 (lượt về).

Hai đội thua tại bán kết sẽ xếp đồng hạng ba trong khi đó hai đội vào chung kết sẽ đá lượt đi vào lượt về diễn ra vào ngày 29/12/2021 và 1/1/2022.

Đội tuyển Việt Nam đến với AFF Cup 2020 với tư cách đương kim vô địch và năm ở bảng B cùng với Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào.

Trong khi đó, bảng A gồm các đội Thái Lan, Philippines, Singapore, Myanmar, đội thắng trong trận play-off giữa Brunei và Timor Leste.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.