Thế giới

Ai Cập thuê Đức đào bốn đường hầm dưới Kênh đào Suez

24/11/2014, 12:10

Lực lượng vũ trang Ai Cập cho biết, Ai Cập đã ký hợp đồng với một công ty của Đức cung cấp máy móc để đào ít nhất bốn đường hầm dưới Kênh đào Suez.

Công trường nâng cấp kênh đào Suez tại Ismailia
Công trường nâng cấp kênh đào Suez tại Ismailia

Đây là kế hoạch nằm trong dự án xây dựng 6 đường hầm thuộc dự án mở rộng đường thủy của Ai Cập trị giá 8 tỷ USD. Trong đó, chi phí xây dựng đường hầm sẽ chiếm một nửa tổng ngân sách của dự án mở rộng đường thủy.

Những kênh đào này sẽ do Công ty Xây dựng Orascom và các nhà thầu khác của Arab thực hiện.

Với kế hoạch mở rộng trên, chính phủ Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi hy vọng sẽ nâng cao lợi nhuận trong ngành Đường thủy từ năm tỷ USD lên tới 13,5 tỷ USD vào năm 2023.

Xuân Minh

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.