Thời sự Quốc tế

Ai Cập tức giận vì tượng vua Tutankhamun được bán với giá 6 triệu USD ở Anh

07/07/2019, 16:02

Sự kiện đấu giá tượng vua Tutankhamun gây tranh cãi, đặc biệt nó đã gây tức giận cho chính quyền Ai Cập.

img
Bức tượng chỉ còn phần đầu của vua Tutankhamun (nguồn: Raw Story).

Một nhà đấu giá ở London, Anh đã bán bức điêu khắc vị vua pharaoh trẻ tuổi Tutankhamun có niên đại 3.000 năm với giá gần 6 triệu USD.

Tuy nhiên, điều này khiến giới chức Ai Cập tức giận, nói rằng bức tượng này là tài sản văn hóa và cần được trao trả cho Ai Cập.

Cách đây vài hôm, nhà đấu giá Christie tiến hành thủ tục bán bức điêu khắc Vua Tutankhamun bằng đá nâu cho 1 người mua giấu tên.
Đây là bức điêu khắc phần đầu vua Tutankhamun, có chiều cao khoảng 28cm.

Giới chức Ai Cập cho rằng bức tượng này là cổ vật bị đánh cắp và bị đưa ra khỏi Ai Cập một cách bất hợp pháp.

Tuy nhiên, nhà đấu giá Christie biện minh cho quá trình bán bức tượng rằng họ đã tiến hành một loạt các thủ tục cẩn thận để xác nhận chủ nhân bức tượng.

Nhà đấu giá này cho biết bức tượng này đã từng được mang ra triển lãm trước đây.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.