Thế giới giao thông

Ai Cập ước tính thiệt hại sau sự cố siêu tàu mắc kẹt ở kênh đào Suez

01/04/2021, 07:19

Sự việc tàu Ever Given mắc kẹt, chắn ngang trên kênh đào Suez kết thúc, cũng là lúc các bên tính toán thiệt hại, bồi thường.

img

Cơ quan quản lý kênh đào Suez đã phải huy động rất nhiều nhân lực và máy móc, thiết bị làm việc ngày đêm để giải cứu tàu Ever Given mắc cạn

1 tỷ USD là con số ước tính tổng thiệt hại vì sự cố tắc nghẽn vừa được người đứng đầu cơ quan quản lý kênh đào Suez (Ai Cập) Osama Rabie đưa ra.

Ông Rabie cho biết: “Chúng tôi vẫn đang trong quá trình thống kê, sẽ tính đến toàn bộ những khoản tiền phải chi từ ngày đầu tiên xảy ra sự cố, chi phí tàu lai dắt, tàu nạo vét hoạt động ngày đêm. Chắc chắn đó sẽ là số tiền đáng kể… ước chừng khoảng 1 tỷ USD”.

Ông Rabie nhấn mạnh: “Đây là số tiền Ai Cập có quyền được nhận”. Đa phần các khoản bồi thường sẽ do công ty bảo hiểm chi trả. Con số thiệt hại cuối cùng sẽ được đưa ra sau khi kết thúc điều tra.

Cuộc điều tra sự cố tàu Ever Given mắc cạn trên kênh đào Suez hơn 6 ngày đã bắt đầu từ 31/3 do Uỷ ban điều tra bao gồm luật sư hàng hải, thành viên ban quản lý kênh đào, kỹ sư và chuyên gia về vấn đề bồi thường, thực hiện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.