Xã hội

Ai có quyền xử phạt người tè bậy tới 3 triệu đồng?

06/02/2017, 18:28

Từ ngày 1/2/2017, ai "tiểu đường" sẽ bị phạt lên tới 3 triệu đồng. Nhưng ai có quyền xử phạt?

Untitled

Từ ngày 1/2/2017, người có hành vi "tiểu đường" sẽ bị phạt lên tới 3 triệu đồng. Nhưng ai có quyền xử phạt?

Ai có quyền phạt người tè bậy?

Cuối tháng 2/2016, bức ảnh ghi lại cảnh một người đàn ông vô tư "tiểu đường" giữa ngã tư đông đúc ở Hà Nội. Sau đó, người này đã bị  công an phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội xử phạt vi phạm hành chính 200.000đ.

Kể từ 1/2/2017, cơ quan chức năng đã nâng mức xử phạt nặng hành vi này lên tới 3 triệu đồng.

Luật sư Trần Tuấn Anh, Giám đốc Công ty Luật Minh bạch cho biết: “Chủ tịch UBND xã phường thị trấn; trưởng công an xã, phường, thị trấn; thanh tra môi trường là lực lượng sẽ được phép xử phạt hành vi đái bậy. Tuy nhiên, với mức xử phạt cao như hiện nay thì tôi đánh giá là khá khó khăn trong cách thức xử phạt vì phải lập hồ sơ, thu giữ tang vật, bằng chứng…”

Thực tế, việc tăng nặng hình phạt là điều cần thiết để nâng cao ý thức và góp phần bảo vệ môi trường chung cho mọi người. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn về vấn đề làm sao những quy định này thật sự mang tính công bằng, răn đe và phát huy được hiệu quả của nó. Nhất là khi hạ tầng vệ sinh công cộng còn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt bình thường của người dân."

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.