Hồ sơ tài liệu

Ai hạ lệnh bắn hạ Su-24 Nga?

29/07/2016, 08:02
image

Cựu Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu thừa nhận hạ lệnh bắn hạ Su-24 Nga.

hop-den-su-24

Cựu Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu thừa nhận hạ lệnh bắn hạ Su-24 Nga.

Ngày 28/7, Nhật báo Hurriyet đưa tin, cựu Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Davutoglu đã thừa nhận hạ lệnh bắn hạ Su-24 của Nga ngày 24/11/2015.

Vị này khẳng định, việc hạ lệnh bắn hạ này không chỉ liên quan đến riêng máy bay Nga mà còn vì an toàn không phận Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Davutoglu cũng cho biết có thể nhận trách nhiệm chính trị về vụ bắn hạ máy bay này bất kể nó xảy ra 8 tháng trước hay trong hôm nay.

Trước đó, ngày 26/7, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Simsek khẳng định việc bắn hạ máy bay Nga là "quyết định cá nhân" của phi công F-16, TASS đưa tin.

Về phương diện phi công nói trên, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ Berat Albayrak cho biết sẽ tái điều tra sau âm mưu đảo chính. Trước đó, 2 phi công F-16 cũng bị cáo buộc tham gia cuộc đảo chính ngày 15/7.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.