Pháp đình

Ai "kết nối" cho Nguyễn Văn Dương với C50 để mở game đánh bạc?

19/11/2018, 10:42

Nguyễn Văn Dương khai, người giới thiệu cho CNC hợp tác với C50 là cố Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ.

46431681_2429569783726840_922478990004846592_n

Bị cáo Nguyễn Văn Dương khai ông Phạm Quý Ngọ là người giới thiệu làm việc với C50 tại phiên tòa sáng 19/11

Sáng 19/11, lần đầu tiên bị cáo Nguyễn Văn Dương (cựu chủ tịch Công ty CNC) được thẩm vấn liên quan đến 2 tội danh "Tổ chức đánh bạc" và "Rửa tiền" trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ trên mạng internet.

Mở đầu, HĐXX hỏi: Với bản án truy tố về tội danh  “Tổ chức đánh bạc” và “Rửa tiền” của Viện kiểm sát, bị cáo thấy đúng không?. Không trả lời trực tiếp của câu hỏi, bị cáo Nguyễn Văn Dương nói vòng vo: “Sau khi nhận được bản cáo trạng truy tố của VKS, tôi xin tôn trọng”. Lúc này, HĐXX phải nhắc nhở 2 lần thì Dương mới gật đầu nói “đúng”.

Được hỏi về mối quan hệ với Phan Sào Nam, Dương cho biết: “Tôi và Nam quen biết nhau từ năm 2015 qua một người khác giới thiệu. Với lời khai vắn tắt của Nam được HĐXX thông báo sau khi tôi bị cách ly, tôi xin tôn trọng lời khai này và không bổ sung”.

Trước câu hỏi ai là người giới thiệu CNC hợp tác với C50 (Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao)?, Bị cáo Nguyễn Văn Dương cúi mặt ngậm ngùi, suy nghĩ một hồi rồi nói: “Ông Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an (đã mất - PV). Lúc đó, tôi đang làm doanh nghiệp, qua một số lần trao đổi, anh Hóa cho biết C50 vừa có quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ. Sau này, anh Hóa, anh Ngọ và tôi có ngồi với nhau để trao đổi công việc”.

Bị cáo Dương khai, lập Công ty CNC với mục đích chính là hoạt động kinh tế, nghiệp vụ. Trước đó, Dương không có ý định lập Công ty này. Dương khai, vì thời gian lâu, tạm giam cũng lâu nên không nhớ rõ hết nội dung hợp tác giữa CNC và C50, chỉ nhớ là hoạt động kinh tế thông thương, hoạt động hóa trang trinh sát đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Dương khẳng định, ông Hóa là người đại diện C50 ký hợp tác với CNC. Theo Dương, C50 có 20% vốn ở CNC, không đóng góp về nhân sự. Sau khi hợp tác ông Hóa cho rằng việc góp vốn không đảm bảo thỏa thuận hợp tác nên không góp vốn, dù Dương và ông Hóa không có mâu thuẫn.

Dương khai không nhớ hết về đóng góp của doanh nghiệp này với C50 song Công ty đã nỗ lực tham gia vào các hoạt động trinh sát tìm hiểu, nắm bắt tình hình tội phạm, đặc biệt tội phạm công nghệ cao. Điều này thể hiện qua nhiều báo cáo cũng đã có trong hồ sơ vụ án.

"Ai là người phía Bộ Công an có chức năng giám sát CNC?", chủ tọa hỏi. Dương khẳng định là bị cáo Nguyễn Thanh Hóa. Trong thời gian hoạt động từ 2011 đến 2015, Dương nói hàng tháng, quý, năm CNC đều báo cáo với C50. C50 cũng thỉnh thoảng cử người xuống kiểm tra. Trụ sở của CNC thời gian đầu phải thuê bên ngoài, sau năm 2012 thuê trụ sở số 10 Hồ Giám, địa điểm thuộc quản lý của Tổng cục Cảnh sát. Đầu 2015, CNC mới chính thức là công ty nghiệp vụ của C50 theo quyết định của Tổng cục Cảnh sát.

Đại diện VKS hỏi, ngày 27/11/2013, Nguyễn Văn Dương ký báo cáo sơ kết 2 năm hoạt động của đơn vị nghiệp vụ bình phong CNC số 303 gửi Nguyễn Thanh Hóa, có nội dung: "Mục tiêu của cổng thanh toán SSPay là trở thành cổng thanh toán lớn nhất trong cộng đồng game online, đặc biệt là các game bất hợp pháp hiện nay. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu này, CNC rất cần sự hỗ trợ từ phía lãnh đạo Cục trong việc đưa các game bất hợp pháp trên sử dụng cổng SSpay của CNC làm cổng thanh tóan duy nhất của các đơn vị này (danh sách cụ thể các đơn vị kinh doanh game bất hợp pháp đã trình lãnh đạo Cục trong báo cáo về game online)", vậy bị cáo muốn thâu tóm?.

"Dùng từ thâu tóm hơi quá. Việc này sẽ giúp công ty nắm được thông tin người sử dụng, diễn biến người tham gia để phục vụ việc trinh sát", Dương nói.

"Nêu làm cổng thanh toán duy nhất cho các game bất hợp pháp, vậy bị cáo có hành vi dung dưỡng, dựa vào thế lực của C50?", đại diện VKS chất vấn.

Đáp lời, bị cáo Dương trình bày: "Bị cáo nhận thức đó là việc cần thiết để nắm bắt thông tin, báo cáo cấp trên và cần sự hỗ trợ. Nắm bắt chặt chẽ để báo cáo quản lý đối với hoạt động này".

Theo cáo trạng, biết Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC) là công ty bình phong của C50 (Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Tổng cục Cảnh sát), Nam rủ Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch CNC) hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến và được đồng ý.

Đầu tháng 4/2015, Dương chỉ đạo cấp dưới Lưu Thị Hồng (Tổng giám đốc CNC) ký hợp đồng với Nam để cung cấp dịch vụ phần mềm và giải pháp công nghệ, khai thác thương mại game bài với tên RikVip. Sau khi ký hợp đồng với Công ty CNC, Nam chỉ đạo Phan Anh Tuấn (Phó giám đốc công nghệ VTC online) mua thiết bị, ký hợp đồng thuê chỗ đặt máy chủ ở quận Cầu Giấy, Hà Nội. Tuấn cùng các nhân viên kỹ thuật Công ty VTC Online sau đó thiết lập hệ thống 262 máy để game bài RikVip hoạt động.

Nhà chức trách cho rằng tổng số tiền được nạp vào hệ thống game bài Rikvip, 23Zdo, Zon/Pen do Nguyễn Văn Dương và đồng phạm vận hành là gần 10.000 tỷ đồng. Số liệu này chưa đầy đủ vì không có dữ liệu từ ngày 24/6/2017 đến ngày kết thúc 29/8/2018.

>> Toàn cảnh vụ xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.