Điều tra

Ai là chủ nhân lô ngà voi vừa bị bắt tại Bình Định?

24/10/2019, 21:17

Lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ chủ nhân của lô ngà voi vừa bị bắt giữ khi đang vận chuyển trái phép để xử lý theo quy định.

img
Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, lập biên bản và tạm giữ lô hàng nghi là ngà voi vận chuyển trái phép. Ảnh: Cục QLTT tỉnh Bình Định

Ngày 24/10, Thiếu tá Nguyễn Thanh Quang, Phó đội trưởng phụ trách Đội Đấu tranh án buôn lậu - gian lận thương mại - hàng giả thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bình Định cho biết, đã có kết quả giám định lô hàng nghi ngà voi trước đó bị bắt giữ tại Bình Định.

Theo kết quả giám định từ Phân viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) tại TP Đà Nẵng vừa công bố thì 17,6 kg vật phẩm gồm 8 khúc là ngà voi thật 100%.

“Kết quả giám định đã có. Bước tiếp theo chúng tôi sẽ điều tra nơi khởi phát của 8 khúc ngà voi này; đồng thời làm rõ chủ nhân sở hữu lô hàng này để xử lý theo quy định của pháp luật”, Thiếu tá Quang nói.

Trước đó, ngày 15/10, Đội Quản lý thị trường số 8 phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu PC03 (Công an tỉnh Bình Định) tiến hành khám xe ô tô đầu kéo BKS 43S-5971 kéo rơ-moóc 43R-017.16 do Nguyễn Hoàng Tuấn (trú tại phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) điều khiển.

Trong quá trình khám xét phương tiện, lực lượng chức năng đã phát hiện 2 thùng xốp quấn bìa cứng, bên trong có chứa 17,6 kg vật phẩm gồm 8 khúc (4 cặp) nghi là ngà voi. Người điều khiển phương tiện không xuất trình được các giấy tờ hợp phát kèm theo để chứng minh nguồn gốc của các vật phẩm này.

Đội Quản lý thị trường số 8 cùng PC03 Công an tỉnh Bình Định đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số vật phẩm nói trên để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.