Điều tra

Ai nổ súng vụ phá trường gà ở Long An?

19/04/2016, 12:06

Công an đang làm rõ vụ nổ súng phá trường gà ở Long An khiến 1 người dân trúng 2 viên đạn.

no-sung-pha-truong-ga

Hiện trường vụ nổ súng phá trường gà khiến 1 người trúng đạn. (Ảnh: Người lao động)

Liên quan đến vụ nổ súng phá trường gà khiến 1 người dân trúng đạn, tối 18/4, Người phát ngôn Công an tỉnh Long An, Thượng tá Nguyễn Minh Sáng cho hay đơn vị này đang củng cố hồ sơ.

Theo nguồn tin từ tờ Dân trí, khoảng 14h cùng ngày, Công an huyện Tân Trụ (Long An) đã phối hợp với Công an xã Tân Phước Tây vây bắt một trường gà ở địa bàn.

Trong khi trấn áp, các đối tượng bỏ chạy và không nghe theo hiệu lệnh nên công an phải nổ súng. Khi bỏ chạy, Nguyễn Thành Nam (SN 1991, Tân Trụ) bị trúng 2 viên đạn.

Hiện, các bác sĩ BV Chấn thương chỉnh hình TP.HCM đã mổ lấy đầu đạn trong người của Nam. Nạn nhân đã tỉnh lại và có thể uống sữa, tờ Người lao động đưa tin.

Cũng theo nguồn tin trên, ông Nguyễn Tấn Đạt, quyền trưởng Công an xã Tân Phước Tây là người nổ súng. Tối 18/4, vị này đã cùng 1 công an viên đến bệnh viện nơi Nam đang điều trị.

Ngoài ra, ông Đạt cũng đưa cho chị gái của nạn nhân 5 triệu đồng "tiền hỗ trợ ban đầu" nhưng bị từ chối.

Hiện, vụ việc nổ súng này vẫn đang được cơ quan chức năng tỉnh Long An điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.