Quân sự

Ai sẽ có lợi nếu nổ ra chiến tranh tàn khốc giữa Tajikistan và Kyrgyzstan?

02/05/2021, 10:25

Chính trị gia Klintsevich nói về thế lực sẽ được lợi từ cuộc xung đột giữa Tajikistan và Kyrgyzstan.

img

Ông Franz Klintsevich.

Xung đột biên giới giữa Kyrgyzstan và Tajikistan là một hành động khiêu khích có chủ ý, có lợi cho phương Tây, theo báo chí Nga điều này đã được phát biểu bởi chính trị gia người Nga Franz Klintsevich.

Ông Klintsevich đã so sánh tình hình căng thẳng hiện tại với cuộc xung đột ở Nagorno-Karabakh, vốn được tạo ra một cách giả tạo sau khi Liên Xô sụp đổ.

Theo ông Franz Klintsevich, xung đột gần như không thể dừng lại sau khi những nạn nhân đầu tiên xuất hiện.

Tuy nhiên, để giải quyết tranh chấp giữa Kyrgyzstan và Tajikistan, cần có ý thức chung và ý chí chính trị để ngăn chặn leo thang ở giai đoạn đầu.

Trước đó, đêm 28 rạng sáng 29 tháng 4 (theo giờ địa phương), các lực lượng biên phòng của hai quốc gia đã báo cáo về cuộc xung đột ở khu vực Batken của Kyrgyzstan trên tuyến biên giới với Tajikistan.

Vào đêm ngày 29 tháng 4, xung đột leo thang thành các cuộc chiến toàn diện. Sau đó, các bên đồng ý chấm dứt đối đầu và rút quân. Ngoài ra, các nhà chức trách của cả hai nước đã thành lập một nhóm công tác để cùng giải quyết xung đột.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.