Ám ảnh hiện trường vụ cháy phòng trà ở Nghệ An khiến 6 người tử vong

15/06/2021, 09:02

Cận cảnh hiện trường vụ cháy phòng trà ở số nhà 146 đường Đinh Công Tráng, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An làm 6 người tử vong.

Vào khoảng 0h30 rạng sáng ngày 15/6, đã xảy ra một vụ hỏa hoạn tại một phòng trà ở nhà số 146 đường Đinh Công Tráng, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Vào khoảng 0h30 rạng sáng ngày 15/6, đã xảy ra một vụ hỏa hoạn tại một phòng trà ở nhà số 146 đường Đinh Công Tráng, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ cháy được thiết kế 2 tầng, tầng 1 kinh doanh phòng trà và buôn bán hệ thống loa và âm thanh, tầng 2 đang treo biển cho thuê văn phòng. Ngoài ra còn có 1 tầng hầm để xe ở phía sau và 1 tầng tum phía trên.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ cháy được thiết kế 2 tầng, tầng 1 kinh doanh phòng trà và buôn bán hệ thống loa và âm thanh, tầng 2 đang treo biển cho thuê văn phòng. Ngoài ra còn có 1 tầng hầm để xe ở phía sau và 1 tầng tum phía trên.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, người dân sống gần ngôi nhà nghe nhiều tiếng nổ lớn. Theo một người đàn ông đối diện phòng trà, tiếng nổ lớn là do các tấm kính cường lực phía trước mặt nhà nổ.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, người dân sống gần ngôi nhà nghe nhiều tiếng nổ lớn. Theo một người đàn ông đối diện phòng trà, tiếng nổ lớn là do các tấm kính cường lực phía trước mặt nhà nổ.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà có 6 người, trong đó có 1 phụ nữ đang mang thai. Theo một nguồn tin riêng của PV Báo Giao thông vụ cháy đã khiến cả 6 người trong nhà tử vong.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà có 6 người, trong đó có 1 phụ nữ đang mang thai. Theo một nguồn tin riêng của PV Báo Giao thông vụ cháy đã khiến cả 6 người trong nhà tử vong.

Một quân nhân có mặt tại hiện trường cho biết: Lúc xảy ra vụ hỏa hoạn nhiều cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự TP Vinh đã có mặt để hỗ trợ dập lửa, cứu người nhưng ngọn lửa bùng lên quá lớn, hầu hết các nạn nhân đều tử vong ở tầng 1 ngôi nhà.

Một quân nhân có mặt tại hiện trường cho biết: Lúc xảy ra vụ hỏa hoạn nhiều cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự TP Vinh đã có mặt để hỗ trợ dập lửa, cứu người nhưng ngọn lửa bùng lên quá lớn, hầu hết các nạn nhân đều tử vong ở tầng 1 ngôi nhà.

Ngoài ra, vụ hỏa hoạn còn thiêu trụi toàn bộ đồ dùng, tài sản trong phòng trà ở tầng 1.

Ngoài ra, vụ hỏa hoạn còn thiêu trụi toàn bộ đồ dùng, tài sản trong phòng trà ở tầng 1.

Các thiết bị điện tử trong phòng trà bị thiêu trụi, còn lại những khối thép cháy đen trơ trụi.

Các thiết bị điện tử trong phòng trà bị thiêu trụi, còn lại những khối thép cháy đen trơ trụi.

Theo người dân sống xung quanh, phòng trà được thiết kế kín, xung quanh là kính cường lực, trong khi bên trong hầu hết là vật dễ cháy như nhựa, thảm lót nền nhà, mặt bàn bằng gỗ ép, rèm cửa... là nguyên nhân khiến ngọn lửa bùng lên nhanh và dữ dội.

Theo người dân sống xung quanh, phòng trà được thiết kế kín, xung quanh là kính cường lực, trong khi bên trong hầu hết là vật dễ cháy như nhựa, thảm lót nền nhà, mặt bàn bằng gỗ ép, rèm cửa... là nguyên nhân khiến ngọn lửa bùng lên nhanh và dữ dội.

Một xe máy điện bên trong phòng trà bị ngọn lửa thiêu trụi chỉ còn bộ khung.

Một xe máy điện bên trong phòng trà bị ngọn lửa thiêu trụi chỉ còn bộ khung.

Theo quan sát tại hiện trường, ống khóa cửa phòng trà vẫn đang khóa trái.

Theo quan sát tại hiện trường, ống khóa cửa phòng trà vẫn đang khóa trái.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.