Pháp đình

Án chung thân cho kẻ cuồng ghen tẩm xăng thiêu chết vợ

25/05/2022, 16:13

Trong phút ghen tuông, người đàn ông nảy sinh ý định sát hại cả nhà rồi tự sát.

Ngày 25/5, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Phước Chung (SN 1970, ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về tội giết người.

img

Nguyễn Phước Chung tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, vợ chồng Chung sống cùng cháu ngoại 8 tuổi ở ấp Bình Phú, xã Bình Thủy (huyện Châu Phú).

Tối 31/10/2021, Chung và vợ xảy ra cự cãi. Khoảng 10h sáng 1/11/2021, do tối hôm trước vợ chồng Chung cãi nhau, sợ vợ bỏ đi, nên bị cáo khóa cửa nhà và đưa điện thoại cho cháu ngoại đem vào phòng ngủ chơi game. Kế đó, bị cáo mang rượu ra uống.

Lúc này, vợ Chung đang ngủ ở gian nhà trước.

Sau khi uống khoảng 1 lít rượu, nhớ lại việc vợ thường đi khỏi nhà, Chung ghen và nảy sinh ý định giết chết những người trong nhà, rồi tự sát.

Khi Chung lấy 5,5 lít xăng đã mua trước đó chuẩn bị đốt nhà thì vợ bị cáo phát hiện, la lớn. Thấy vậy, Chung lấy tấm thớt bằng gỗ đánh vào đầu vợ rồi đổ xăng vào người phụ nữ, châm lửa đốt.

Phát hiện khói phát ra từ nhà Chung, người dân chạy sang phá cửa, dập đám cháy, đưa cả 3 người trong nhà đi cấp cứu.

Vụ việc khiến vợ Chung bị bỏng nặng và tử vong. Sau đó, cháu ngoại của bị cáo cũng bị xây xát.

Kết thúc phiên toà, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Phước Chung mức án chung thân về tội giết người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.