Pháp luật

Án chung thân cho kẻ giết vợ đang mang thai 8 tháng

06/06/2014, 13:44

Trong lúc tức giận, đối tượng đã đấm vỡ cửa kính rồi dùng mảnh kính vỡ đâm vào ngực người vợ gây ra cái chết thương tâm cho vợ và đứa con trong bụng vừa tròn 8 tháng tuổi.

Ngày 5/6, TAND tỉnh Thanh Hóa đã đưa bị cáo Chu Đình Tuân (SN 1981), trú ở số nhà 69, Đường Nguyễn Trãi - TP. Thanh Hóa về hành vi "Giết người". Nạn nhân trong vụ án chính là vợ của bị cáo Tuân đang mang thai 8 tháng.

Theo cáo trạng, năm 2011, Chu Đình Tuân trước đây là giáo viên trường Trung cấp nghề GTVT Thanh Hóa kết hôn với chị Nguyễn Thị Hoài Nga (SN 1987), là cán bộ địa chính P.Quảng Hưng, TP. Thanh Hóa và sinh sống tại nhà bố mẹ đẻ của Tuân ở số nhà 69, Đường Nguyễn Trãi, P.Ba Đình, TP Thanh Hóa.

Bị cáo Chu Đình Tuân trước vành móng ngựa
Bị cáo Chu Đình Tuân trước vành móng ngựa

Sáng ngày 31/5/2013, Chu Đình Tuân chở chị Nga đi ăn sáng, trong bữa ăn Tuân có uống vài chén rượu và một chai bia. Khoảng 10h, hai người trở về nhà. Chị Nga sau đó đi chợ mua đồ nấu cơm còn Tuân tiếp tục đi nhậu với một người bạn.

Đến 11h45 cùng ngày, sau khi Tuân nhậu nhẹt xong về nhà để ăn cơm cùng với vợ thì trong bữa cơm chị Nga có la rầy là suốt ngày bù khú nhậu nhẹt không đỡ đần vợ con. Sau một hồi cãi vã, chị Nga đi vào trong nhà tắm rồi khóa trái cửa lại tiếp tục chửi bới. Thấy vậy, Tuân lao về phía nhà tắm giật cửa định đánh vợ nhưng không được.

Trong cơn giận dữ, Chu Đình Tuân đấm vỡ tấm kính rồi dùng tay trái gỡ mảnh kính vỡ đâm vào ngực chị Nga khiến chị này đổ gục xuống nền nhà. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chị Nga được người thân trong gia đình nhà chồng đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó.

Từ kết quả khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường cho thấy, nạn nhân chết do sốc mất máu, trụy tim cấp vì vết đâm chí mạng sâu 18cm gây thủng phổi, xuyên tim.

Qua quá trình điều tra, ban đầu Chu Đình Tuân thừa nhận hành vi giết chết vợ mình nhưng sau đó lại liên tục thay đổi lời khai cho rằng chị Nga chết là do bị mảnh kính vỡ bay vào người gây chấn thương. Cũng ngay tại phiên tòa xét xử, bị cáo Chu Đình Tuân tiếp tục phủ nhận những kết quả mà cơ quan điều tra truy tố.

Tuy nhiên, với chứng cứ tại phiên tòa, HĐXX TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt Chu Đình Tuân chịu mức án chung thân về tội "Giết người" đồng thời bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại theo quy định của pháp luật.

Phúc Tuấn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.