Pháp đình

Án chung thân cho trùm ma túy Sơn La

10/03/2015, 19:27

Chỉ trong vòng 3 năm, Nếnh đã bán 1.253 bánh heroin với giá từ 3.800 USD đến 7.700 USD/bánh cho các đối tượng khác.

adg27834jhwbfkw323
Giàng A Nếch tại phiên tòa sáng 10/3

Ngày 10/3, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Giàng A Nếnh (SN 1966 - dân tộc H.Mông, trú ở bản Co Sang, xã Đông Sang, Mộc Châu, Sơn La) tù chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. 

Theo truy tố của VKS, chỉ trong vòng 3 năm từ cuối năm 2003 đến tháng 6/2006, Nếch đã bán cho Lương Ngọc Lập (SN 1970, quê Bắc Giang - hiện đã phải thi hành án tử hình về tội mua bán ma túy) thường mua heroin của Ngô Hữu Cường (SN 1975, quê Bắc Giang, đối tượng tự sát khi bị tạm giam) 1.253 bánh heroin với giá từ 3.800 USD đến 7.700 USD/bánh để các đối tượng này đem đi tiêu thụ.

Trung bình mỗi tháng Lập và Cường đi Mộc Châu 3 chuyến, mỗi chuyến mua từ 10 đến 30 bánh heroin của Nếnh. Đặc biệt, vào cuối năm 2004, có tuần, Cường, Lập đánh 3 chuyến, mỗi chuyến từ 20 đến 30 bánh.

Đến cuối năm 2006, các đối tượng lập và Cường bị cơ quan công an bắt giữ khi đang vận chuyển ma túy. Từ lời khai của các đối tượng và qua điều tra, cơ quan công an đã quyết định khởi tố bị can đối với Giàng A Nếnh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tuy nhiên, lúc này Nếnh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 8/5/2014, Giàng A Nếnh ra đầu thú.

Ban đầu, Nếnh khai không biết Lập, Cường. Tại tòa, bị cáo cũng luôn miệng chối tội. Tuy nhiên, căn cứ vào hồ sơ vụ án, HĐXX sơ thẩm nhận định vẫn có đủ cơ sở để xác định Giàng A Nếnh đã mua bán trái phép chất ma túy với số lượng rất lớn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.