Bạn cần biết

Ấn Độ: 21 người thiệt mạng, 56 người bị thương vì uống rượu "dởm"

17/07/2016, 20:22
image

Đã có 21 người thiệt mạng và 56 người khác bị thương sau khi uống phải rượu "dởm" của một doanh nghiệp tư nhân.

india_liquor_weep_ap

Đã có 21 người thiệt mạng và 56 người khác bị thương sau khi uống phải rượu "dởm" của một doanh nghiệp tư nhân.

Tờ ABC News hôm nay 17/7 đăng tải thông tin cho biết, vì uống phải rượu "dởm" mà có tới 21 người thiệt mạng, 6 người khác bị mù mắt và 50 người bị thương nhẹ đang được điều trị ở bệnh viện tại Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ

Cảnh sát địa phương cho biết, các nạn nhân mua rượu tại một cửa hàng trong làng tối hôm 15/7 với giá chỉ 15 rupee (tương đương khoảng 5.000 VND) cho mỗi chai.

Ngay sau đỏ chủ quán rượu đã bị bắt giữ. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chất methy alcohol có trong rượu "dởm" là nguyên nhân dẫn tới những hậu quả cho các nạn nhân.

Vụ việc trên cũng khiến 6 cán bộ trong đó có 4 cảnh sát bị buộc thôi việc. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

>>>Xem thêm Video Bợm rượu lao vào đống xe trên vỉa hè giữa phố cổ Hà Nội

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.